Hai cháu họ bòn rút của chủ tiệm vàng hơn 350 triệu đồng

Lợi dụng chủ tiệm vàng tin tưởng giao quản lý mua bán, sổ sách, chỉ hơn một năm, 2 đối tượng đã rút số tiền, vàng có giá trị hơn 350 triệu đồng. 

Ngày 10/5, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau nhiều ngày bỏ trốn, hai đối tượng Phạm Hùng Vương (21 tuổi) và Lê Thị Hằng (18 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi nhiều lần trộm tài sản của chủ tiệm vàng với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng.

Do có mối quan hệ bà con với chủ tiệm vàng K.T.N (phường 14, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Vương và Hằng được bà Phạm Thị Thiên Nga (49, chủ tiệm vàng) nhận vào làm công, tin tưởng giao cho quản lý mua bán và báo cáo sổ sách.

Lợi dụng sự tín nhiệm của bà chủ, hơn 1 năm qua, Vương và Hằng cấu kết với nhau trộm tiền và vàng của tiệm vàng. Sợ vụ việc bị bại lộ, ngày 4-5, Vương và Hằng bỏ trốn khỏi tiệm vàng. Thấy hai người cháu bỗng dưng nghỉ việc, mất tích, bà chủ tiệm vàng cho người đi tìm và kiểm tra lại sổ sách.

Tại đây bà chủ tiệm vàng phát hiện, số tiền bị hao hụt gồm 187 triệu đồng, 2,4 lượng vàng 24K, 5 lượng vàng nữ trạng loại 18K. Nghi ngờ hai người cháu lấy trộm, bà chủ tiệm vàng đến công an trình báo.

Biết không thể trốn, ngày 7/5, Vương và Hằng đến Công an quận Gò Vấp tự thú. Hai đối tượng khai, mỗi lần 2 đối tượng lấy từ 2 đến 7 triệu đồng và trong thời gian hơn một năm, 2 đối tượng đã chiếm đoạt tiền và nữ trang có giá trị khoảng 350 triệu đồng.

Công an quận Gò Vấp củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng về hành vi “Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháu trộm tiền mừng đám cưới của nhà dì ruột
Cháu trộm tiền mừng đám cưới của nhà dì ruột

VOV.VN - Thấy thùng tiền mừng đám cưới để trong nhà, Hạnh đã lẻn vào lấy trộm rồi mang ra cốp xe máy cất giấu.

Cháu trộm tiền mừng đám cưới của nhà dì ruột

Cháu trộm tiền mừng đám cưới của nhà dì ruột

VOV.VN - Thấy thùng tiền mừng đám cưới để trong nhà, Hạnh đã lẻn vào lấy trộm rồi mang ra cốp xe máy cất giấu.

Lĩnh án 10 năm tù vì hiếp dâm cháu ruột
Lĩnh án 10 năm tù vì hiếp dâm cháu ruột

VOV.VN - Ba mẹ ly hôn, bé gái phải ở cùng với bà ngoại, bị cậu ruột nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại.

Lĩnh án 10 năm tù vì hiếp dâm cháu ruột

Lĩnh án 10 năm tù vì hiếp dâm cháu ruột

VOV.VN - Ba mẹ ly hôn, bé gái phải ở cùng với bà ngoại, bị cậu ruột nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại.

2 chú cháu rủ nhau mua bán ma túy kiếm lời
2 chú cháu rủ nhau mua bán ma túy kiếm lời

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt 2 đối tượng, là 2 chú cháu khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển gần 10kg nhựa thuốc phiện.

2 chú cháu rủ nhau mua bán ma túy kiếm lời

2 chú cháu rủ nhau mua bán ma túy kiếm lời

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt 2 đối tượng, là 2 chú cháu khi các đối tượng đang trên đường vận chuyển gần 10kg nhựa thuốc phiện.

Chú bắn nhầm cháu trọng thương vì tưởng gà rừng
Chú bắn nhầm cháu trọng thương vì tưởng gà rừng

Mang súng vào rẫy săn gà rừng, phát hiện trong bụi cây có tiếng động, ông Tánh dùng súng bắn trúng vào cháu mình khiến cháu bị trọng thương.

Chú bắn nhầm cháu trọng thương vì tưởng gà rừng

Chú bắn nhầm cháu trọng thương vì tưởng gà rừng

Mang súng vào rẫy săn gà rừng, phát hiện trong bụi cây có tiếng động, ông Tánh dùng súng bắn trúng vào cháu mình khiến cháu bị trọng thương.

Cậu rủ cháu đi cướp giật lấy tiền tiêu xài
Cậu rủ cháu đi cướp giật lấy tiền tiêu xài

Sau khi cướp được tài sản, hai cậu cháu mang đến một tiệm điện thoại để tiêu thụ nhưng bị Công an bắt giữ.

Cậu rủ cháu đi cướp giật lấy tiền tiêu xài

Cậu rủ cháu đi cướp giật lấy tiền tiêu xài

Sau khi cướp được tài sản, hai cậu cháu mang đến một tiệm điện thoại để tiêu thụ nhưng bị Công an bắt giữ.