Hai thanh niên bị truy sát trước cổng trường học

Đang đi trên đường, hai thanh niên bị một nhóm thanh niên khác truy sát, làm một người chết và một người bị thương nặng.

Chiều ngày 22/4, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt nhóm đối tượng truy sát làm hai thanh niên thương vong vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/4, Nguyễn Phi Long (17 tuổi, ngụ phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Đinh Trường Phúc (20 tuổi, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho) đang đi chung xe mô tô trên đường Hùng Vương thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên cúp đầu xe, dùng hung khí truy sát.

Do bất ngờ nên Long và Phúc bị nhóm thanh niên trên dùng hung khí đâm vào người. Sau khi bị đâm, Long bỏ chạy vào cổng trường rồi quay trở ra thì thấy Phúc đang bị nhóm thanh niên trên truy sát nên quay ngược vào cổng trường thì ngã gục. Sau khi gây án, nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng
Hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Long đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Riêng Phúc bị vết thương thấu ngực, thủng cơ hoành và thủng lá lách, được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cứu sống. Hiện sức khỏe Phúc đã ổn định đang được tiếp tục theo dõi điều trị.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Long tử vong do mất máu cấp vì bị vết thương thấu ngực gây rách phổi, thủng tim.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tranh giành bạn gái trên mạng xã hội Facebook.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên