Hơn 1.150 tội phạm công nghệ cao bị khởi tố

VOV.VN - Trong 5 năm qua, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã khởi tố hơn 310 vụ án, và xử lý hơn 1.150 bị can.

Ngày 22/10, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên cả nước phát hiện, xác minh và phối hợp điều tra gần 1.500 đầu mối vụ án, vụ việc có liên quan đến công nghệ cao.

Ảnh minh họa.

Theo thống kê cụ thể, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 đã phát hiện, xác minh gần 1.000 vụ, trong đó khởi tố gần 150 vụ, hơn 750 bị can.

Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao tại các địa phương đã phát hiện và xác minh gần 500 vụ, trong đó khởi tố hơn 160 vụ, với hơn 400 bị can.

Ngoài ra, cơ quan công an còn chuyển thanh tra chuyên ngành các cấp xử phạt hành chính hàng trăm vụ, thu hồi hàng trăm tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

70% tội phạm công nghệ cao là người trẻ tuổi
70% tội phạm công nghệ cao là người trẻ tuổi

VOV.VN -Nhiều bạn trẻ giỏi về CNTT đã không sử dụng kiến thức học được để phục vụ hữu ích cho xã hội mà lại phạm tội lừa đảo, gây hậu quả nghiêm trọng.

70% tội phạm công nghệ cao là người trẻ tuổi

70% tội phạm công nghệ cao là người trẻ tuổi

VOV.VN -Nhiều bạn trẻ giỏi về CNTT đã không sử dụng kiến thức học được để phục vụ hữu ích cho xã hội mà lại phạm tội lừa đảo, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt giữ 24 nghi can Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao
Bắt giữ 24 nghi can Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao

Một nhóm người đã nhập cảnh vào Việt Nam, sử dụng công nghệ cao giả đầu số, thực hiện các màn lừa đảo điện thoại người Trung Quốc

Bắt giữ 24 nghi can Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao

Bắt giữ 24 nghi can Trung Quốc lừa đảo công nghệ cao

Một nhóm người đã nhập cảnh vào Việt Nam, sử dụng công nghệ cao giả đầu số, thực hiện các màn lừa đảo điện thoại người Trung Quốc

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu
Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Triệt phá nhiều vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao
Triệt phá nhiều vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao

VOV.VN - Đến nay, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra hơn 1.500 đầu mối vụ việc, trong đó có nhiều chuyên án lớn.

Triệt phá nhiều vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao

Triệt phá nhiều vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao

VOV.VN - Đến nay, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra hơn 1.500 đầu mối vụ việc, trong đó có nhiều chuyên án lớn.