Hỗn chiến trong công ty, một công nhân bị đâm chết

Xảy ra mẫu thuẫn trong công ty, một công nhân dùng dao đâm 2 đồng nghiệp khác khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Nguyễn Vũ Bảo (29 tuổi, ngụ tại Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi gây án Nguyễn Vũ Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú. Ảnh: Công an Bình Phước

Trước đó, Nguyễn Vũ Bảo, Nguyễn Tấn Phát và Cao Quốc Dũng đang làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Chơn Thành (huyện Chơn Thành, Bình Phước) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.

Dũng và Phát  lao vào đánh Bảo, trong lúc hỗn chiến Bảo rút dao bấm trong người đâm nhiều nhát vào hai đối thủ.

Sau khi gây án Bảo bỏ trốn, Dũng và Phát được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Dũng đã tử vong. Phát đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, Nguyễn Vũ Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp luật 24h: Đau lòng người cha bị đâm chết khi đang chơi với con
Pháp luật 24h: Đau lòng người cha bị đâm chết khi đang chơi với con

VOV.VN - Liên quan vụ đâm chết người cha đang chơi với con vì nghi bắt cóc, công an vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, huyện Đức Hòa) để điều tra.

Pháp luật 24h: Đau lòng người cha bị đâm chết khi đang chơi với con

Pháp luật 24h: Đau lòng người cha bị đâm chết khi đang chơi với con

VOV.VN - Liên quan vụ đâm chết người cha đang chơi với con vì nghi bắt cóc, công an vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, huyện Đức Hòa) để điều tra.

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ gian díu với lái xe
Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ gian díu với lái xe

VOV.VN - Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với lái xe của mình, gã chồng đã cầm dao đâm vợ thiệt mạng.

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ gian díu với lái xe

Chồng đâm chết vợ vì nghi ngờ gian díu với lái xe

VOV.VN - Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với lái xe của mình, gã chồng đã cầm dao đâm vợ thiệt mạng.

Nóng 24h: Thông tin mới vụ đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em
Nóng 24h: Thông tin mới vụ đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN -Nạn nhân cùng vợ vừa từ quê Kiên Giang lên thuê nhà trọ mở tiệm hớt tóc. Buổi chiều nắng nóng, hai cha con xuống công viên chơi thì án mạng xảy ra.

Nóng 24h: Thông tin mới vụ đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em

Nóng 24h: Thông tin mới vụ đâm chết người nghi bắt cóc trẻ em

VOV.VN -Nạn nhân cùng vợ vừa từ quê Kiên Giang lên thuê nhà trọ mở tiệm hớt tóc. Buổi chiều nắng nóng, hai cha con xuống công viên chơi thì án mạng xảy ra.

Đâm chết vợ vì nhậu với người đàn ông lạ trong đêm
Đâm chết vợ vì nhậu với người đàn ông lạ trong đêm

Không thấy vợ về, gã chồng ở Sóc Trăng đi tìm rồi sát hại người chung chăn gối khi thấy nhậu với hai người đàn ông.

Đâm chết vợ vì nhậu với người đàn ông lạ trong đêm

Đâm chết vợ vì nhậu với người đàn ông lạ trong đêm

Không thấy vợ về, gã chồng ở Sóc Trăng đi tìm rồi sát hại người chung chăn gối khi thấy nhậu với hai người đàn ông.

Đến nhà hàng xóm nhậu, người đàn ông xô xát rồi đâm chết bạn nhậu
Đến nhà hàng xóm nhậu, người đàn ông xô xát rồi đâm chết bạn nhậu

Được người hàng xóm mời đến nhậu mẻ cá đánh bắt được, giữa hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, xô xát rồi 1 người về nhà lấy dao sang đâm chết bạn nhậu.

Đến nhà hàng xóm nhậu, người đàn ông xô xát rồi đâm chết bạn nhậu

Đến nhà hàng xóm nhậu, người đàn ông xô xát rồi đâm chết bạn nhậu

Được người hàng xóm mời đến nhậu mẻ cá đánh bắt được, giữa hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, xô xát rồi 1 người về nhà lấy dao sang đâm chết bạn nhậu.

Một người bị đâm chết do mâu thuẫn trong bữa trưa
Một người bị đâm chết do mâu thuẫn trong bữa trưa

VOV.VN -Trên địa bàn xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vừa xảy ra một vụ xô xát do mâu thuẫn cá nhân, khiến 1 người tử vong.

Một người bị đâm chết do mâu thuẫn trong bữa trưa

Một người bị đâm chết do mâu thuẫn trong bữa trưa

VOV.VN -Trên địa bàn xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vừa xảy ra một vụ xô xát do mâu thuẫn cá nhân, khiến 1 người tử vong.