Điều tra vụ bé gái say bia bị hiếp dâm tập thể

VOV.VN -Sau khi phát hiện cháu N. say bia cả nhóm đối tượng đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại rồi dùng điện thoại quay lại clip.

Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc một bé gái tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương bị nhiều đối tượng hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 27/6 khi cháu N. (SN 2007) cùng 4 đối tượng là Đ.T.A. (SN 2005); N.V.K. (SN 2003) cùng trú tại phường Tân Hưng, TP Hải Dương và V.T.D. (SN 2005), H.V.A. (SN 2003) cùng trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương đến nhà P.V.T. (SN 1997), trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương ăn nhậu tại đây.

Đến 12h00' cùng ngày, cháu N. say bia và đã bị 3 đối tượng là T.A., T.D., V.K. thay nhau thực hiện hành vi xâm hại. Điều đáng lên án là các đối tượng còn lại đã không ngăn cản mà còn dùng điện thoại di động quay lại hành vi này.  

Cơ quan công an thành phố Hải Dương đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc, thu giữ 1 điện thoại di động có chứa video clip và củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên