Khởi tố nam thanh niên vận chuyển rắn quý hiếm

VOV.VN - Qua giám định xác định có 5 cá thể, 2 trong số đó là loài rắn hổ mang chúa thuộc danh mục các động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ,...

Ngày 22/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993; trú tại Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, sáng ngày 17/12, tại khu vực thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Sơn Tây đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đang vận chuyển 5 cá thể động vật còn sống nghi là rắn loại quý hiếm.

Qua giám định xác định, có 2 cá thể là loài rắn hổ mang chúa thuộc danh mục các động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; 1 cá thể là rắn ráo trâu thuộc nhóm IIB, 1 cá thể là rắn ráo thường, 1 cá thể là rắn sọc dưa.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Đây là vụ bắt giữ số lượng rượu ngoại lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 3.000 chai rượu lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Đây là vụ bắt giữ số lượng rượu ngoại lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bắt giữ ô tô chở lậu gần 300 thớt nghiến
Bắt giữ ô tô chở lậu gần 300 thớt nghiến

VOV.VN - Qua kiểm tra phát hiện, trên thùng xe chở tổng cộng 281 thớt gỗ nghiến có đường kính từ 25 đến 35 cm và 30 thanh tấm có độ dài 80 cm.

Bắt giữ ô tô chở lậu gần 300 thớt nghiến

Bắt giữ ô tô chở lậu gần 300 thớt nghiến

VOV.VN - Qua kiểm tra phát hiện, trên thùng xe chở tổng cộng 281 thớt gỗ nghiến có đường kính từ 25 đến 35 cm và 30 thanh tấm có độ dài 80 cm.

Đối tượng buôn lậu 30 tấn chân giò lợn qua biên giới bị khởi tố
Đối tượng buôn lậu 30 tấn chân giò lợn qua biên giới bị khởi tố

VOV.VN - Tại cơ quan chức năng, Đào Văn Huynh khai nhận mua gom số hàng này tại tỉnh Hưng Yên để bán sang Trung Quốc nhằm kiếm lời.

Đối tượng buôn lậu 30 tấn chân giò lợn qua biên giới bị khởi tố

Đối tượng buôn lậu 30 tấn chân giò lợn qua biên giới bị khởi tố

VOV.VN - Tại cơ quan chức năng, Đào Văn Huynh khai nhận mua gom số hàng này tại tỉnh Hưng Yên để bán sang Trung Quốc nhằm kiếm lời.