Khởi tố nhóm đối tượng nhốt 2 cô gái tại quán karaoke

VOV.VN - Thấy công việc tiếp viên karaoke không phù hợp, chị T (SN 2004) và chị H (SN 2001) đòi về thì bị các đối tượng nhốt lại, bắt phải làm việc.

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Loan (sinh năm 1988), Nguyễn Công Xuân (sinh năm 1992), Phạm Thị Mai (sinh năm 1989) và Đoàn Văn Khuê (sinh năm 1999) cùng ở Nam Hồng, Đông Anh để điều tra hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Công Xuân (trái) và Đoàn Văn Khuê. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 23h30’ ngày 29/7/2020, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Anh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke tại thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại các phòng hát karaoke sử dụng nhân viên quá số lượng quy định. Khi kiểm tra tại tầng 6 của quán, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện 2 chị Trần Thị T (sinh năm 2004) và Trần Thị H (sinh năm 2001) cùng trú tại Thái Bình là nhân viên mới đến làm tại quán đang bị khóa nhốt trong phòng. Lúc này, hai cô gái đập cửa kêu cứu. 

Tiến hành điều tra, Công an huyện Đông Anh làm rõ Nguyễn Thị Thanh Loan (là quản lý quán) đã chỉ đạo Nguyễn Công Xuân (là phục vụ quán) giữ trái phép chị Trần Thị T và Trần Thị H với lý do 2 chị đòi về nhà, không làm tiếp viên tại quán nữa.

Đấu tranh khai thác, Công an huyện Đông Anh xác định Phạm Thị Mai (là chủ quán) và Đoàn Văn Khuê đã có hành vi giúp sức cho Nguyễn Công Xuân giữ người trái pháp luật.

Hiện Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên