Lật cầu Chu Va 6: Xin giảm nhẹ tội trách nhiệm hình sự cho bị cáo
VOV.VN - Trong phiên tòa vụ lật cầu Chu Va 6 chiều 21/7, các bị cáo và bị hại đã cơ bản thương lượng xong phần bồi thường trách nhiệm.
Chiều 21/7, phiên xét xử các bị cáo trong vụ án lật cầu Chu Va 6 tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.
Nhiều nạn nhân phải nhờ đến trợ giúp của phiên dịch tiếng phổ thông |
Tại phần xét hỏi chiều nay với nội dung bồi thường trách nhiệm dân sự cho người bị hại, người nhà các nạn nhân thiệt mạng đã đưa ra mức bồi thường 120 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân thiệt mạng và các bị cáo đã đồng ý. Riêng phần đề nghị trách nhiệm bồi thường dân sự của người bị thương với các bị cáo giao động từ 20 đến 100 triệu đồng/1 người, tùy vào mức độ thương tật đã được cơ quan chức năng giám định. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 50% các ý kiến đề nghị của người bị hại được các bị cáo đồng ý, số còn lại các bị cáo đề nghị Tòa xét xử theo quy định của phát luật. Hầu hết các bị cáo sau khi đưa ra mức bồi thường thiệt hại trách nhiệm dân sự, về trách nhiệm hình sự đều có ý kiến xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho các bị cáo.
Khoảng 50% nạn nhân bị thương đã thỏa thuận được mức bồi thường với các bị cáo |
Thẩm phán Nguyễn Xuân Hòa, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu, chủ tọa phiên tòa cho rằng: “Phiên tòa diễn ra trên tình thần dân chủ, công bằng và minh bạch, mọi hành vi phạm tội của các bị cáo đều được xem xét một cách khách quan và toàn diện. Những phần bồi thường trách nhiệm dân sự của các bị cáo đối với người bị hại theo nguyên tắc tòa án sẽ tiến hành hòa giải để hai bên tự thương lượng, thỏa thuận với nhau. Việc thỏa thuận nếu không trái pháp luật và không trái với đạo đức xã hội sẽ được tòa xem xét và công nhận. Và tại phiên tòa ngày hôm nay, các bị cáo và những người bị hại về cơ bản cũng đã tiến hành thương lượng, còn một số trường hợp chưa thỏa thuận được thì trên cơ sở pháp luật tòa án sẽ ra một phán quyết”.
Ngày mai (22/7), phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi và phần tranh luận. VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin các nội dung diễn biến của phiên tòa./.