Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng

VOV.VN - Chiều nay 15/3, tại Trường Cao đẳng Biên phòng- Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2022.

Chiếm trên 50% quân số trong BĐBP, thanh niên là lực lượng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của BĐBP được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, luôn phát huy được vai trò nòng cốt xung kích, sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong thành tích chung của tuổi trẻ BĐBP, các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng luôn tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm; ngày đêm tận tuỵ bám bản, bám dân chăm sóc sức khoẻ, đem cái chữ của Bác Hồ, đem chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; tích cực tình nguyện vì cộng đồng, tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích và kết quả mà tuổi trẻ BĐBP đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, 20 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương cần tiếp tục phát huy và lan tỏa những thành tích đã đạt được, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và học tập, thực sự là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

"Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tin tưởng rằng trong thời gian tới tuổi trẻ BĐBP sẽ phát huy xứng đáng truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Quân đội và truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh" - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nói.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên vừa là ng­ười chỉ huy quản lý, đồng thời cũng là người trực tiếp giáo dục, dìu dắt, giúp đỡ thanh niên. 

Đối với tổ các chức đoàn, cần tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động phong phú, sinh động, sôi nổi, thiết thực và bổ ích, phù hợp với tuổi trẻ. Tăng cường đoàn kết, phối hợp với các lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn đóng quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, xung kích tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tặng 30.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tặng 30.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tặng 30.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình, ngư dân trên địa bàn biên giới, biển đảo tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023. 

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tặng 30.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tặng 30.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tặng 30.000 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình, ngư dân trên địa bàn biên giới, biển đảo tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023. 

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển

VOV.VN - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng không chỉ là chỗ dựa tin cậy của ngư dân, giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, cảng khẩu của thành phố mà đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển

VOV.VN - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng không chỉ là chỗ dựa tin cậy của ngư dân, giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, cảng khẩu của thành phố mà đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ đội biên phòng - chỗ dựa vững chắc cho đồng bào vùng cao
Bộ đội biên phòng - chỗ dựa vững chắc cho đồng bào vùng cao

VOV.VN - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, lực lượng Biên phòng luôn chú trọng “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc thiểu số, tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới; góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Bộ đội biên phòng - chỗ dựa vững chắc cho đồng bào vùng cao

Bộ đội biên phòng - chỗ dựa vững chắc cho đồng bào vùng cao

VOV.VN - Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh biên giới, lực lượng Biên phòng luôn chú trọng “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc thiểu số, tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới; góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.