Lừa đảo hơn nửa tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi tiền mới ngày Tết

Từ đầu tháng 2/2018, Lan Anh đã cầm tiền của 4 người với tổng số lên đến 540 triệu đồng

Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1988), trú tại phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lan Anh
Trước đó, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo của người dân về việc bị Lan Anh nhận tiền để đổi tiền mới, tuy nhiên đến ngày hẹn đối tượng này đã không thực hiện được và cũng không trả lại tiền gốc cho các nạn nhân.

Chỉ trong thời gian ngắn từ đầu tháng 2/2018, Lan Anh đã cầm tiền của 4 người với tổng số lên đến 540 triệu đồng. Để huy động được số tiền lớn như vậy, Lan Anh đã lừa đảo qua hình thức nhận tiền để đổi hộ tiền lẻ, không mất phí.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, xác minh và triệu tập Lan Anh đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, Lan Anh đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận với cơ quan công an rằng bản thân không đổi được tiền lẻ không mất phí, nhưng vẫn nhận đổi để chiếm đoạt tài sản.

Để tạo niềm tin, Lan Anh đã đổi hộ 4 người trên 2 lần với số tiền ít, bằng phương thức Lan Anh tự bỏ tiền phí đổi để bù.

Sau khi có được sự tin tưởng,  họ tiếp tục nhờ Lan Anh đổi tiền với số lượng lớn và đã bị đối tượng này chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sao Vàng
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sao Vàng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Sao Vàng.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sao Vàng

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sao Vàng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Sao Vàng.

Quảng Ninh bắt đối tượng lừa đảo bán trang sức bằng vàng giả
Quảng Ninh bắt đối tượng lừa đảo bán trang sức bằng vàng giả

VOV.VN -Các đối tượng mang theo nhiều trang sức bằng kim loại giống vàng đi từ Hà Nội đến địa bàn Quảng Ninh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Quảng Ninh bắt đối tượng lừa đảo bán trang sức bằng vàng giả

Quảng Ninh bắt đối tượng lừa đảo bán trang sức bằng vàng giả

VOV.VN -Các đối tượng mang theo nhiều trang sức bằng kim loại giống vàng đi từ Hà Nội đến địa bàn Quảng Ninh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân
Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân

VOV.VN - Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng đã 9 lần giao dịch rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam với số tiền lớn sau khi giả danh công an lừa đảo.

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu của người dân

VOV.VN - Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng đã 9 lần giao dịch rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam với số tiền lớn sau khi giả danh công an lừa đảo.

Quảng Ninh: Truy nã nguyên cán bộ ngân hàng dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo
Quảng Ninh: Truy nã nguyên cán bộ ngân hàng dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo

VOV.VN - Lê Thị Hợi đã bị tố cáo lừa đảo chuyển nhượng 2 thửa đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Truy nã nguyên cán bộ ngân hàng dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo

Quảng Ninh: Truy nã nguyên cán bộ ngân hàng dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo

VOV.VN - Lê Thị Hợi đã bị tố cáo lừa đảo chuyển nhượng 2 thửa đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.

Giả danh phó giám đốc công ty xổ số lừa đảo gần 400 triệu đồng
Giả danh phó giám đốc công ty xổ số lừa đảo gần 400 triệu đồng

VOV.VN - Nhóm đối tượng mạo danh là PGĐ công ty xổ số và “nổ” rằng mình có thể biết trước kết quả nên muốn “bán” cho người có nhu cầu.

Giả danh phó giám đốc công ty xổ số lừa đảo gần 400 triệu đồng

Giả danh phó giám đốc công ty xổ số lừa đảo gần 400 triệu đồng

VOV.VN - Nhóm đối tượng mạo danh là PGĐ công ty xổ số và “nổ” rằng mình có thể biết trước kết quả nên muốn “bán” cho người có nhu cầu.