Mâu thuẫn trong lúc nhậu, một người bị đâm chết

VOV.VN -Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dư trú tại Cái Bè, Tiền Giang để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 14/5, Nguyễn Văn Dư (18 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Cái Bè, Tiền Giang) và Đoàn Văn Đức (19 tuổi, có hộ khẩu thường trú tỉnh Gia Lai) và 2 người bạn cùng phòng tổ chức nhậu tại phòng trọ trên đường D16, khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Văn Dư tại cơ quan công an.

Trong lúc nhậu, giữa Dư và Đức xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhưng được mọi người can ngăn nên đã hòa giải.

Đến khoảng 23h anh họ của Đức là Bùi Văn Dũng (21 tuổi, hộ khẩu thường trú Đức Cơ, Gia Lai) không biết sự việc đã được hòa giải trước đó nên đã tiếp tục tranh cãi với Dư. Trong lúc cãi nhau, 2 bên xảy ra xô xát, Dư cầm một con dao bấm phóng trúng ngực của Dũng. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng Dũng đã tử vong.

Vụ việc đang được công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi “do mâu thuẫn về tình cảm“
Đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi “do mâu thuẫn về tình cảm“

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu từ công an quận Hoàng Mai, đối tượng Nguyễn Tuấn Long cứa cổ nữ tài xế taxi do "mâu thuẫn về tình cảm".

Đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi “do mâu thuẫn về tình cảm“

Đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi “do mâu thuẫn về tình cảm“

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu từ công an quận Hoàng Mai, đối tượng Nguyễn Tuấn Long cứa cổ nữ tài xế taxi do "mâu thuẫn về tình cảm".