Mâu thuẫn vì chiếc điếu cày, em đâm anh chết trong ngày cúng tuần bố

Bất đồng ý kiến về chiếc điếu cày, giữa anh em Thắng, Thành xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thành dùng dao truy sát, đâm nhiều nhát khiến anh trai tử vong.

Sáng 14/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “giết người” đối với Nghiêm Văn Thắng, đối tượng đã đâm tử vong chính anh ruột mình vào chiều ngày 13/9 tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Theo điều tra ban đầu, vụ án mạng xảy ra tại khu cầu Bặt (thuộc địa phận thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Nạn nhân là anh Nghiêm Văn Thắng (27 tuổi).

Nghi can được xác định danh tính là Nghiêm Văn Thành (20 tuổi), chính là em ruột của nạn nhân. Cả hai đang cùng trú tại địa phương.

Nạn nhân được bệnh viện trả về vì đã tử vong. Ảnh: Hoàng Long

Nguyên nhân án mạng xuất phát từ việc nạn nhân và hung thủ bất đồng ý kiến về chiếc điếu cày. Cụ thể, vào sáng ngày 13/9, gia đình tổ chức cúng tuần 49 ngày cho ông Nghiêm Văn Th là bố của cả nạn nhân và hung thủ tại chùa.

Lúc gần 14h chiều cùng ngày, anh Ngiêm Văn Thắng muốn mang điếu cày lên chùa cho mọi người dự lễ cúng tuần bố mình hút nhưng em trai là Nghiêm Văn Thành không muốn nên giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhau. Trong lúc nóng giận, anh Thắng đánh Thành khiến Thành bị gãy răng cửa.

Bực tức vì bị đánh, Thành chạy vào bếp lấy dao quay lại truy đuổi. Thấy em ruột cầm dao, anh Thắng bỏ chạy. Đến khu vực ngã tư gần chợ Bặt, Thành đuổi kịp anh Thắng và dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh trai gục ngay tại chỗ.

Sau đó, anh Thắng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân được bệnh viện xác định đã tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Nghiêm Văn Thành để điều tra về hành vi giết người.

Đến gần 20 giờ tối qua, sau khi hoàn thành khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân Nghiêm Văn Thắng cho gia đình để tổ chức mai táng.

Người dân hiếu kỳ đến chứng kiến sự việc. Ảnh: Hoàng Long

Thông tin thêm về vụ việc, ông Phạm Mạnh Trúc, Trưởng Công xã Quang Bình cho biết "Gia đình ông Nghiêm Văn Th có 3 người con. Nạn nhân Nghiêm Văn Thắng là con cả, đã lập gia đình và có 2 con một trai một gái.

Hung thủ Nghiêm Văn Thành là con út cũng đã lập gia đình và có 1 con. Bình thường anh em Thắng, Thành là người hiền lành, sống hòa đồng với hàng xóm. Thậm chí gia đình cũng được hàng xóm đánh giá là đoàn kết, anh em quan tâm tới nhau. Nhưng chỉ vì thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận nên đã dẫn đến hậu quả thương tâm"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghen với người làm của gia đình, chồng đâm chết vợ
Ghen với người làm của gia đình, chồng đâm chết vợ

VOV.VN - Phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với lái xe múc của công ty gia đình, Dân can ngăn không được đã mua dao về đâm chết vợ.

Ghen với người làm của gia đình, chồng đâm chết vợ

Ghen với người làm của gia đình, chồng đâm chết vợ

VOV.VN - Phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với lái xe múc của công ty gia đình, Dân can ngăn không được đã mua dao về đâm chết vợ.

Em đâm chết anh ruột vì mâu thuẫn chuyện đất đai
Em đâm chết anh ruột vì mâu thuẫn chuyện đất đai

Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát vì chuyện bán nhà, ông Đức dùng dao đâm vào bụng ông Thành khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Em đâm chết anh ruột vì mâu thuẫn chuyện đất đai

Em đâm chết anh ruột vì mâu thuẫn chuyện đất đai

Xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát vì chuyện bán nhà, ông Đức dùng dao đâm vào bụng ông Thành khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khóc bên mẹ tại tòa
Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khóc bên mẹ tại tòa

VOV.VN - Xuất phát từ lời nhắc do vượt đèn đỏ, Hoài đâm chết người trên đường. Tại phiên tòa, thiếu niên này bật khóc bên mẹ.

Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khóc bên mẹ tại tòa

Thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ khóc bên mẹ tại tòa

VOV.VN - Xuất phát từ lời nhắc do vượt đèn đỏ, Hoài đâm chết người trên đường. Tại phiên tòa, thiếu niên này bật khóc bên mẹ.