Mở rộng điều tra vụ làm giả công lệnh của nguyên Thủ tướng

CQĐT nghi ngờ ngoài việc dùng công lệnh giả để “xin xỏ” CSGT, rất có thể Hưng còn dùng để đi lừa đảo nhiều người.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiều Hưng để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả và có dấu hiệu “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.”

Trước đó, khoảng 10h ngày 19/4, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra lỗi chạy quá tốc độ của phương tiện biển kiểm soát 51F-51925 do Lê Minh Tài (sinh năm 1983, ở 63 tổ 100 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) điều khiển.

Khi đang kiểm tra thì một người đàn ông từ trên xe bước xuống xuất trình một tờ Công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý kinh tế Chính phủ, kiêm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản này có chữ ký và dấu mộc đỏ ghi là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cấp ngày 31/12/2015, thời hạn đến ngày 30/6/2016.

Người này nói mình đang đi công tác và đề nghị tổ tuần tra cho phương tiện đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình và sẽ báo cáo lãnh đạo cấp trên cách chức tổ công tác CSGT.

Nghi ngờ thân nhân của Trần Kiều Hưng, tổ tuần tra đã báo cáo lãnh đạo và đề nghị đưa Trần Kiều Hưng cùng phương tiện về Phòng Cảnh sát giao thông giải quyết. Tại cơ quan Công an Hưng liên tục yêu cầu gặp lãnh đạo Công an tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác minh tờ công lệnh tuyệt mật trên là giả. Bản thân Hưng cũng không phải Phó cục trưởng.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hưng đã cúi đầu nhận tôị. Theo đó, Hưng khai nhận mua tờ Công lệnh này từ một người tên Huân (chưa rõ lai lịch) với chức danh như trên, được đi công tác trong, ngoài nước, được ưu tiên đặc biệt trong lĩnh vực giao thông như: tốc độ, lấn tuyến, đậu đỗ ở khu vực cấm.

Nội dung tờ “Công lệnh” còn nêu: “Người mang "Công lệnh" được ưu tiên đặc biệt khi tham gia giao thông; được hưởng chế độ VIP2 và ưu tiên tại các cảng hàng không trong nước khi đi công tác bằng máy bay; được quyền điều động các lực lượng vũ trang tại các địa phương khi làm nhiệm vụ đặc biệt...”.

Ngoài ra, qua kiểm tra giấy tờ Trần Kiều Hưng, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 72A-045.48 được scan và in màu, sai thông tin về nhãn hiệu và số loại xe. Hưng khai nhận nhờ người khác scan màu để sử dụng khi điều khiển ôtô lưu thông trên đường.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng
Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm, đồng thời thu hồi 2 xe ô tô “biển xanh”, cùng nhiều vật liệu, giấy tờ liên quan.

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Giả mạo chữ ký Thủ tướng, đi xe biển xanh lừa đảo gần trăm tỷ đồng

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm, đồng thời thu hồi 2 xe ô tô “biển xanh”, cùng nhiều vật liệu, giấy tờ liên quan.

Mạo danh trợ lý của Thủ tướng để lừa số tiền lớn của các doanh nghiệp
Mạo danh trợ lý của Thủ tướng để lừa số tiền lớn của các doanh nghiệp

VOV.VN -Kẻ mạo danh trợ lý của Thủ tướng Chính phủ cùng một cựu phóng viên truyền hình đã lừa số tiền lớn của các doanh nghiệp.

Mạo danh trợ lý của Thủ tướng để lừa số tiền lớn của các doanh nghiệp

Mạo danh trợ lý của Thủ tướng để lừa số tiền lớn của các doanh nghiệp

VOV.VN -Kẻ mạo danh trợ lý của Thủ tướng Chính phủ cùng một cựu phóng viên truyền hình đã lừa số tiền lớn của các doanh nghiệp.

Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT
Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiều Hưng để làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả.

Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT

Giả làm Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ để xin xỏ CSGT

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiều Hưng để làm rõ hành vi sử dụng giấy tờ giả.