Nghi phạm cứa cổ vợ và 2 cháu chết trong tư thế treo cổ

VOV.VN - Sau khi ra tay với vợ và 2 cháu nhỏ, nghi phạm được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở Hải Phòng. 

Liên quan đến vụ truy bắt kẻ côn đồ cứa cổ vợ và 2 cháu vì mâu thuẫn vợ chồng, tối 1/8, Công an Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện nghi phạm chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Nạn nhân được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch. 
Cụ thể, chiều 1/8, sau gần 2 ngày ra tay cắt cổ vợ và 2 cháu nhỏ (con của chị vợ), nghi phạm Nguyễn Quốc Tú (SN 1972) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở 14/313 Phương Lưu, phường Đông Hải 1 (Hải An, Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 29/7, tại số nhà 14/4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ (Ngô Quyền, Hải Phòng), do mâu thuẫn, Nguyễn Quốc Tú dùng dao gây thương tích cho 3 người là chị Nguyễn Thị Thu Hảo (SN 1980, vợ Tú), Trần Hồng Minh (SN 2011) và Trần Hồng Quang (SN 2012, cùng trú tại 14/4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) - là 2 con của chị Nguyễn Thị Thu Hiếu, chị gái của Nguyễn Thu Hảo.

Sau đó, Nguyễn Quốc Tú bỏ chạy đến khu vực đường đôi đầu đường Nguyễn Trãi, dí dao vào cổ người đi xe mô tô BKS: 16M9 – 6439 đang dừng xe nghe điện thoại, lấy xe bỏ chạy.

Vụ hành hung trên khiến chị Nguyễn Thị Thu Hảo bị một vết thương ở cổ trái, đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Các cháu Trần Hồng Quang bị đa chấn thương vùng chân, tay, má, cổ; Trần Hồng Minh bị vết thương sâu vùng cổ và má trái... được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đức, Hải Phòng.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Tú về hành vi cố ý gây thương tích.

Đến chiều 1/8, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Quốc Tú chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh dã man ở Hải Phòng
Sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh dã man ở Hải Phòng

VOV.VN - Hiếu đã dùng dao sát hại anh trai ruột của mình là anh T. rồi sau đó tiếp tục xách xao sang nhà mẹ nuôi của anh T. và giết nạn nhân.

Sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh dã man ở Hải Phòng

Sát hại anh trai và mẹ nuôi của anh dã man ở Hải Phòng

VOV.VN - Hiếu đã dùng dao sát hại anh trai ruột của mình là anh T. rồi sau đó tiếp tục xách xao sang nhà mẹ nuôi của anh T. và giết nạn nhân.

Đối tượng sát hại 2 người ở Hải Phòng đối diện mức án nào?
Đối tượng sát hại 2 người ở Hải Phòng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Đối tượng dùng dao sát hại 2 người ở Hải Phòng có thể đối diện án tù chung thân hoặc tử hình với tình tiết tăng nặng "Giết 2 người trở lên".

Đối tượng sát hại 2 người ở Hải Phòng đối diện mức án nào?

Đối tượng sát hại 2 người ở Hải Phòng đối diện mức án nào?

VOV.VN - Đối tượng dùng dao sát hại 2 người ở Hải Phòng có thể đối diện án tù chung thân hoặc tử hình với tình tiết tăng nặng "Giết 2 người trở lên".

Truy bắt đối tượng dùng dao gây thương tích cho vợ và 2 cháu nhỏ
Truy bắt đối tượng dùng dao gây thương tích cho vợ và 2 cháu nhỏ

 Đến tìm vợ ở nhà chị vợ, hai vợ chồng Tú xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Tú rút dao gây thương tích cho vợ, rồi tiếp tục khống chế 2 cháu bé con của chị vợ khiến các cháu bị thương nặng 

Truy bắt đối tượng dùng dao gây thương tích cho vợ và 2 cháu nhỏ

Truy bắt đối tượng dùng dao gây thương tích cho vợ và 2 cháu nhỏ

 Đến tìm vợ ở nhà chị vợ, hai vợ chồng Tú xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Tú rút dao gây thương tích cho vợ, rồi tiếp tục khống chế 2 cháu bé con của chị vợ khiến các cháu bị thương nặng 

Bắt được đối tượng ra tay sát hại 2 người ở Hải Phòng
Bắt được đối tượng ra tay sát hại 2 người ở Hải Phòng

VOV.VN -Các lực lượng Công an phá cửa, phát hiện đối tượng Đàm Văn Hiếu đã uống thuốc an thần tự tử nên đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Bắt được đối tượng ra tay sát hại 2 người ở Hải Phòng

Bắt được đối tượng ra tay sát hại 2 người ở Hải Phòng

VOV.VN -Các lực lượng Công an phá cửa, phát hiện đối tượng Đàm Văn Hiếu đã uống thuốc an thần tự tử nên đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.