Người đàn ông nghi mang ma túy quay xe bỏ chạy khi thấy Cảnh sát

VOV.VN - Khi tổ công tác 141 yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng nghi mang theo ma túy cho xe quay đầu chạy ngược chiều hòng thoát thân nhưng bất thành.

Chiều 9/2, khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Giang - Nghiêm Xuân Yêm (huyện Thanh Trì), Tổ công tác Y2/141 Công an Hà Nội dừng xe kiểm tra Đinh Quý Dương (SN 1971, trú quận Hai Bà Trưng) do người này không đội mũ bảo hiểm.

Thấy cảnh sát ra hiệu, người đàn ông quay đầu xe chạy ngược chiều hòng trốn thoát. Bị Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự áp sát, Dương bỏ lại xe máy chạy bộ nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng Dương có nhiều gói nilon chứa chất nghi ma túy. Đấu tranh tại chỗ, Dương khai số tinh thể là ma túy đá, anh ta mua với giá 2 triệu đồng. Khai với cảnh sát, người đàn ông nói mình có 4 tiền án, 1 tiền sự về ma túy, cố ý gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đồn Công an Cầu Bươu đã lập hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra huyện Thanh Trì xử lý.

Trước đó, Cảnh sát phát hiện 2 nam thanh niên vận chuyển ma túy.
Khoảng 15h ngày 9/2, Tổ công tác Y5/141 Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực QL 1A – Km 211+60 (xóm mới, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội) thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29K7 – 3669 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, Cảnh sát phát hiện trong túi quần bò của thanh niên ngồi sau có một chiếc gậy 3 khúc bằng kim loại, kích thước khoảng 60cm. Tiếp tục kiểm tra, Tổ công tác phát hiện thêm 3 gói nilon nhỏ chứa chất màu trắng (nghi là ma túy đá), được cất giấu cẩn thận bên trong áo khoác đối tượng.

Gậy ba khúc và 3 gói nilon chứa ma túy.
Hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Hòa (SN 1983) và Đỗ Trung Kiên (SN 1989) cùng trú tại Phú Xuyên, Hà Nội đã thừa nhận 3 gói nilon nhỏ cất giấu trong người là ma túy đá và mua về để sử dụng.

Sáng 10/2, trung tá Nguyễn Đức Doanh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y4/141 Công an thành phố Hà Nội cho biết, Tổ Y4 đã bàn giao đối tượng Hoàng Văn Thơm (SN 1988, ở thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho Đồn Công an Đại Xuyên, Hà Nội để tiếp tục làm rõ hành vi tàng trữ chất nổ trái phép.

6 quả pháo nổ do Trung Quốc sản xuất bị thu giữ.
Vào 15h30 ngày 9/2, Tổ công tác Y4 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại Km211+60 trên tuyến QL1A qua địa bàn huyện Phú Xuyên.

Vào thời điểm trên, phát hiện Thơm điều khiển xe máy mang BKS 29Y7-203.69 vi phạm không đội mũ bảo hiểm, Cánh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tại chốt Y4, Thơm đã xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe, nhưng có dấu hiệu nghi vấn nên Cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Kiểm tra trong túi da mà Thơm mang theo, Cảnh sát phát hiện bên trong túi có 1 kìm điện màu đen dài 20cm và 6 quả pháo nổ màu xanh do Trung Quốc sản xuất.

Sau đó, Tổ Y4 đã đưa người, phương tiện cùng tang vật về trụ sở Công an Đồn Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên để làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây ma túy đá từ Trung Quốc vào Sài Gòn
Triệt phá đường dây ma túy đá từ Trung Quốc vào Sài Gòn

Lấy ma túy đá ở Trung Quốc, Đào thuê vợ chồng cùng quê chuyển vào Bình Dương. Từ đây, Đào mang đi phân phối ở địa bàn TP.HCM để kiếm lời.

Triệt phá đường dây ma túy đá từ Trung Quốc vào Sài Gòn

Triệt phá đường dây ma túy đá từ Trung Quốc vào Sài Gòn

Lấy ma túy đá ở Trung Quốc, Đào thuê vợ chồng cùng quê chuyển vào Bình Dương. Từ đây, Đào mang đi phân phối ở địa bàn TP.HCM để kiếm lời.

Bà trùm ma túy đất Cảng sa lưới Công an TP.HCM
Bà trùm ma túy đất Cảng sa lưới Công an TP.HCM

Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy đá từ phía Bắc vào Nam tiêu thụ.

Bà trùm ma túy đất Cảng sa lưới Công an TP.HCM

Bà trùm ma túy đất Cảng sa lưới Công an TP.HCM

Ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy đá từ phía Bắc vào Nam tiêu thụ.

Công an Bắc Giang liên tục bắt giữ ma túy sau Tết Nguyên đán
Công an Bắc Giang liên tục bắt giữ ma túy sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Giang liên tục bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy trên địa bàn sau Tết Nguyên đán.

Công an Bắc Giang liên tục bắt giữ ma túy sau Tết Nguyên đán

Công an Bắc Giang liên tục bắt giữ ma túy sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Giang liên tục bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy trên địa bàn sau Tết Nguyên đán.

Bắt khẩn cấp đối tượng nghiện ma túy đâm chết người
Bắt khẩn cấp đối tượng nghiện ma túy đâm chết người

Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng anh Trung đã tử vong ngay sau đó.

Bắt khẩn cấp đối tượng nghiện ma túy đâm chết người

Bắt khẩn cấp đối tượng nghiện ma túy đâm chết người

Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng anh Trung đã tử vong ngay sau đó.

Bắt kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy từ Trung Quốc vào TP HCM
Bắt kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy từ Trung Quốc vào TP HCM

VOV.VN -Đối tượng cầm đầu dường dây ma túy từ Trung Quốc vận chuyển vào TP.HCM bị cơ quan điều tra tóm gọn.

Bắt kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy từ Trung Quốc vào TP HCM

Bắt kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy từ Trung Quốc vào TP HCM

VOV.VN -Đối tượng cầm đầu dường dây ma túy từ Trung Quốc vận chuyển vào TP.HCM bị cơ quan điều tra tóm gọn.

Bắt “trùm” phân phối lẻ ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy
Bắt “trùm” phân phối lẻ ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy

Thấy số lượng con nghiện tập trung tại bờ đê Nghĩa Xá, Vĩnh Niệm đông ngày càng nhiều, dễ kiếm lời nên Cường đã chọn khu vực này là địa bàn làm ăn mới.

Bắt “trùm” phân phối lẻ ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy

Bắt “trùm” phân phối lẻ ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy

Thấy số lượng con nghiện tập trung tại bờ đê Nghĩa Xá, Vĩnh Niệm đông ngày càng nhiều, dễ kiếm lời nên Cường đã chọn khu vực này là địa bàn làm ăn mới.

Sử dụng ma túy “đá” xong đi cướp giật
Sử dụng ma túy “đá” xong đi cướp giật

Thụ án tù về các tội danh nghiêm trọng, khi trở về cộng đồng, Đức và Anh kết nối với nhau, tiếp tục hoạt động phạm tội.

Sử dụng ma túy “đá” xong đi cướp giật

Sử dụng ma túy “đá” xong đi cướp giật

Thụ án tù về các tội danh nghiêm trọng, khi trở về cộng đồng, Đức và Anh kết nối với nhau, tiếp tục hoạt động phạm tội.