Nhắc người dân đeo khẩu trang, Chủ tịch phường bị đuổi chém

VOV.VN - Đi nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, TP Hải Dương bị một đối tượng từ trong nhà vác dao lao ra chém.

Thực hiện Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khoảng 8h30 ngày 5/4, ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang tại địa bàn khu dân cư.

Đối tượng Trần Xuân Sơn. (Ảnh: Công an nhân dân)

Đến khu dân cư số 3 phố Nhị Châu, ông Đoàn Văn Thuận bị Trần Xuân Sơn (SN1981) dùng dao bầu lao vào chém. Thấy vậy, cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh tay ngăn cản và dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng Sơn đưa về trụ sở  làm việc.

Được biết, Sơn là đối tượng nghiện, có 2 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy và mới ra tù cách đây không lâu.

Hiện, công an phường Nhị Châu đang phối hợp công an TP Hải Dương lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng Trần Văn Sơn theo quy định của pháp luật./.                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt người ra đường không đúng quy định là cần thiết, có căn cứ pháp luật
Phạt người ra đường không đúng quy định là cần thiết, có căn cứ pháp luật

VOV.VN -“Cách ly xã hội tại nhà” là khái niệm mới, chưa có chế tài cụ thể, khi vi phạm sẽ được xác định là “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân”.

Phạt người ra đường không đúng quy định là cần thiết, có căn cứ pháp luật

Phạt người ra đường không đúng quy định là cần thiết, có căn cứ pháp luật

VOV.VN -“Cách ly xã hội tại nhà” là khái niệm mới, chưa có chế tài cụ thể, khi vi phạm sẽ được xác định là “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân”.

Gửi bản dự thảo chống Covid-19 lên mạng, bị phạt 18 triệu đồng
Gửi bản dự thảo chống Covid-19 lên mạng, bị phạt 18 triệu đồng

VOV.VN - Nguyễn Thanh H. đã dùng mạng xã hội, gửi hình ảnh văn bản dự thảo, chưa được phê duyệt của UBND thành phố Huế về công tác chống dịch Covid-19.

Gửi bản dự thảo chống Covid-19 lên mạng, bị phạt 18 triệu đồng

Gửi bản dự thảo chống Covid-19 lên mạng, bị phạt 18 triệu đồng

VOV.VN - Nguyễn Thanh H. đã dùng mạng xã hội, gửi hình ảnh văn bản dự thảo, chưa được phê duyệt của UBND thành phố Huế về công tác chống dịch Covid-19.

Xử phạt 3 người đầu tiên ra đường không chính đáng ở Hà Nội
Xử phạt 3 người đầu tiên ra đường không chính đáng ở Hà Nội

VOV.VN - Khi tổ công tác dừng xe kiểm tra, 3 người tại Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) không trình bày được lý do chính đáng, mỗi người bị phạt 200.000 đồng.

Xử phạt 3 người đầu tiên ra đường không chính đáng ở Hà Nội

Xử phạt 3 người đầu tiên ra đường không chính đáng ở Hà Nội

VOV.VN - Khi tổ công tác dừng xe kiểm tra, 3 người tại Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) không trình bày được lý do chính đáng, mỗi người bị phạt 200.000 đồng.