Nhân viên bảo vệ thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở TPHCM

VOV.VN - Đối tượng Chung khai nhận có ngày đã gây 4 vụ cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ Việt Nam, 2 người nước ngoài.

Công an Quận 2, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Chung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản và lừa đảo”.

Đối tượng cướp giật tại cơ quan điều tra.
Đêm 17/12, trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm Công an Quận 2 đang tuần tra ở khu vực phường Thảo Điền đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe tay ga biển số 59S2-706.13 có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Khi kiểm tra hành chính, người này không có các giấy tờ tùy thân nên trinh sát đã đưa về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, nam thanh niên khai nhận tên Chung, đang làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn. Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng này thú nhận đã lừa đảo và cướp giật tài sản của nhiều người, trong đó đã lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy của một người phụ nữ vào cuối tháng 7/2017, sau đó dùng làm phương tiện để đi cướp giật tài sản.

Chiếc xe tang vật.
Chỉ trong ngày 17/12, Chung gây 4 vụ cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ Việt Nam, 2 người nước ngoài trên địa bàn phường Thảo Điền, Quận 2.

Từ 15/12 - 17/12, Chung còn thực hiện trót lọt ít nhất 6 vụ cướp giật điện thoại và các loại tài sản khác của người đi đường. Từ lời khai này, bước đầu lực lượng chức năng đã thu hồi được 6 chiếc điện thoại Iphone, xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nóng 2 đối tượng dàn cảnh đụng xe để cướp giật tài sản
Bắt nóng 2 đối tượng dàn cảnh đụng xe để cướp giật tài sản

Hai đối tượng sau khi dàn cảnh đụng xe để cướp giật tài sản của người đi đường đã bị các trinh sát theo dõi bắt nóng.

Bắt nóng 2 đối tượng dàn cảnh đụng xe để cướp giật tài sản

Bắt nóng 2 đối tượng dàn cảnh đụng xe để cướp giật tài sản

Hai đối tượng sau khi dàn cảnh đụng xe để cướp giật tài sản của người đi đường đã bị các trinh sát theo dõi bắt nóng.

Tài xế Uber trở mặt cướp điện thoại của khách còn giở trò đồi bại
Tài xế Uber trở mặt cướp điện thoại của khách còn giở trò đồi bại

VOV.VN - Khánh trở mặt không trả điện thoại mà cướp luôn rồi bóp cổ, rút dao bấm khống chế người phụ nữ để thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Tài xế Uber trở mặt cướp điện thoại của khách còn giở trò đồi bại

Tài xế Uber trở mặt cướp điện thoại của khách còn giở trò đồi bại

VOV.VN - Khánh trở mặt không trả điện thoại mà cướp luôn rồi bóp cổ, rút dao bấm khống chế người phụ nữ để thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Tên cướp bịt mặt, táo tợn nổ súng cướp ngân hàng ở Buôn Ma Thuột
Tên cướp bịt mặt, táo tợn nổ súng cướp ngân hàng ở Buôn Ma Thuột

Đây là một vụ cướp ngân hàng táo tợn nhưng hung thủ chưa thực hiện được thì bị lộ nên bỏ chạy. 

Tên cướp bịt mặt, táo tợn nổ súng cướp ngân hàng ở Buôn Ma Thuột

Tên cướp bịt mặt, táo tợn nổ súng cướp ngân hàng ở Buôn Ma Thuột

Đây là một vụ cướp ngân hàng táo tợn nhưng hung thủ chưa thực hiện được thì bị lộ nên bỏ chạy. 

Đặc nhiệm Sài Gòn truy đuổi cô gái cướp túi xách lúc rạng sáng
Đặc nhiệm Sài Gòn truy đuổi cô gái cướp túi xách lúc rạng sáng

Phát hiện đôi nam nữ vừa giật túi xách, trinh sát đặc nhiệm rú ga truy đuổi và ép ngã xe bộ đôi này.

Đặc nhiệm Sài Gòn truy đuổi cô gái cướp túi xách lúc rạng sáng

Đặc nhiệm Sài Gòn truy đuổi cô gái cướp túi xách lúc rạng sáng

Phát hiện đôi nam nữ vừa giật túi xách, trinh sát đặc nhiệm rú ga truy đuổi và ép ngã xe bộ đôi này.

Từ chiếc biển số xe giúp lần ra hai tên cướp tiệm vàng manh động
Từ chiếc biển số xe giúp lần ra hai tên cướp tiệm vàng manh động

VOV.VN - Quá trình điều tra, điều tra viên xác định được chiếc xe bọn cướp đi mang biển số 83P1.50069, nhưng khi tẩu thoát lại là biển số 59N1.09570.

Từ chiếc biển số xe giúp lần ra hai tên cướp tiệm vàng manh động

Từ chiếc biển số xe giúp lần ra hai tên cướp tiệm vàng manh động

VOV.VN - Quá trình điều tra, điều tra viên xác định được chiếc xe bọn cướp đi mang biển số 83P1.50069, nhưng khi tẩu thoát lại là biển số 59N1.09570.

Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm
Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Với thủ đoạn vờ gọi xe ôm chở qua các con đường vắng để thực hiện cướp tài sản, băng cướp đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản.

Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm

Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Với thủ đoạn vờ gọi xe ôm chở qua các con đường vắng để thực hiện cướp tài sản, băng cướp đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản.