Nóng 24h: Anh trai Bùi Quang Huy bị khởi tố vì tội gì?

VOV.VN - Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố với Bùi Quốc Việt, anh trai Bùi Quang Huy (ông chủ chuỗi Nhật Cường Mobile).

1) Anh trai Bùi Quang Huy bị khởi tố về tội gì: Ngày 10/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà, bắt tạm giam với Bùi Quốc Việt (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy (ông chủ chuỗi Nhật Cường Mobile, hiện đang bị truy nã).

Liên quan đến vụ án, C03 cũng thực hiện lệnh khám nhà, đồng thời khởi tố với ông Võ Việt Hùng (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh). Cả hai bị can Bùi Quốc Việt và Võ Việt Hùng đều bị khởi tố về tội danh Buôn lậu.

2) Khởi tố thêm 5 bị can đường dây cát tặc: Chiều ngày 10/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, có thêm 5 bị can có liên quan đến hoạt động bơm hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên và Hàm Luông bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Võ Văn Sự, Phạm Duy Khanh, Nguyễn Ngọc Lý, Hồ Văn Hiền, Nguyễn Văn Tặng (cùng ngụ tỉnh Bến Tre) về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
3) Bắt hai anh em ruột chém bị thương công anNgày 10/7, thông tin từ  thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997) cùng trú tại thôn Phú Thành, xã Xuân Thành về tội Chống người thi hành công vụ.
4) Người dân ở chợ đầu mối Thủ Đức giao nộp nhiều hung khí: Qua công tác vận động, hàng trăm thanh kiếm, mã tấu cùng nhiều súng, đạn đã được người dân khu chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM tình nguyện giao nộp cho địa phương.

Đêm ngày 9/7, tại khu vực Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Công an quận Thủ Đức và chính quyền địa phương đã triển khai vận động, kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao tự nguyện, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản của bản thân và xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên