Nóng 24h: Cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn đối diện mức án nào?

VOV.VN -Đối với Nguyễn Xuân Sơn, VKS đề nghị tổng hợp mức án là tử hình và phải bồi thường 199 tỷ chiếm đoạt; bồi thường cho PVN số tiền 49 tỷ tham ô tài sản.

1. Đại án Oceanbank: Tiếp tục phiên tòa xét xử ngày 14/9, đại diện VKS cho rằng cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vị thế, chi phối yêu sách, áp đặt chỉ đạo Thắm chi lãi ngoài. Sơn đã nhận và chiếm đoạt số tiền lớn để sử dụng mục đích cá nhân và chi tiêu ngoài. (Ảnh: Zing)

Việc làm của Sơn ảnh hưởng tiền Nhà nước, Oceanbank, gây ảnh hưởng xấu tới PVN và bất bình trong nhân dân. Liên tục, trong thời gian dài Sơn không khai báo, quanh co, ngụy biện, không khắc phục hậu quả. Bị cáo Sơn coi thường pháp luật, cần thiết xử lý nghiêm nhằm răn đe phòng ngừa tội phạm. Đối với Nguyễn Xuân Sơn, VKS đề nghị tội Tham ô tài sản: Từ hình; Lạm dụng chức vụ : Chung thân;  Cố ý làm trái: 16-18 năm tù. Tổng hợp mức án là tử hình.

VKS đề nghị: Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank tội Tham ô tài sản: Chung thân;  tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 19-20 năm tù;  tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tàn sản: 20 năm tù; tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 18-20 năm tù. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

2. Khởi tố vụ án 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữCơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) về tội "trốn khỏi nơi giam, giữ" theo Điều 311 Bộ luật Hình sự. Cơ quan này cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với hai đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Đáng chú ý, cả hai đều là những tử tù đang chờ thi hành án.

3. Mất 53 ha rừng tại Quảng Sơn - Đắk NôngSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã có kết luận thanh tra về việc một doanh nghiệp được tỉnh cho thuê rừng, nhưng nhanh chóng để mất tới 53ha mà không báo cáo. Hồ sơ của 16 vụ phá rừng trong dự án này đang được chuyển giao cho cơ quan công an để tiếp tục làm rõ.

4. Học nghề bất thành quay lại cướp tài sản chủ tiệm sửa xeTheo Công an xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk đối tượng đột nhập, đánh người cướp tài sản là người quen của anh Lê Văn Thanh, và đã cướp được 5 triệu đồng. Trước đây, đối tượng này từng xin vào học nghề sửa xe tại tiệm nhưng học được mấy tháng thì bỏ.

5. Cựu cán bộ điều tra tại TPHCM tham gia giết ngườiSau hai ngày xét xử, chiều 13/9 TAND TP HCM tuyên phạt Hà Tuấn Anh (33 tuổi, nguyên điều tra viên Công an quận 8) cùng hai người bạn Nguyễn Minh An, Nguyễn Ngọc Lâm án tù chung thân về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích. Vụ án kéo dài nhiều năm với gần chục lần hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng cơ quan tố tụng không xác định được hung thủ trực tiếp ra tay.

Khởi tố bổ sung cựu lãnh đạo PVN: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an đang điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

VOV.VN - Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội đã xác nhận việc 2 bị can vừa trốn khỏi trại giam của Bộ Công an.

Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

VOV.VN - Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội đã xác nhận việc 2 bị can vừa trốn khỏi trại giam của Bộ Công an.

Đại án Oceanbank: Hoàng Thị Hồng Tứ bị đề nghị mức án nào?
Đại án Oceanbank: Hoàng Thị Hồng Tứ bị đề nghị mức án nào?

VOV.VN - Với tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP BSC bị đề nghị áp dụng từ từ 30-36 tháng tù 

Đại án Oceanbank: Hoàng Thị Hồng Tứ bị đề nghị mức án nào?

Đại án Oceanbank: Hoàng Thị Hồng Tứ bị đề nghị mức án nào?

VOV.VN - Với tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Hoàng Thị Hồng Tứ - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP BSC bị đề nghị áp dụng từ từ 30-36 tháng tù 

Khởi tố vụ án 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
Khởi tố vụ án 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

VOV.VN - Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Khởi tố vụ án 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Khởi tố vụ án 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

VOV.VN - Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đại án Oceanbank: Đề nghị tử hình cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn
Đại án Oceanbank: Đề nghị tử hình cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - Đối với Nguyễn Xuân Sơn, VKS đề nghị tổng hợp mức án là Tử hình và phải bồi thường 199 tỷ chiếm đoạt; bồi thường cho PVN số tiền 49 tỷ tham ô tài sản

Đại án Oceanbank: Đề nghị tử hình cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn

Đại án Oceanbank: Đề nghị tử hình cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - Đối với Nguyễn Xuân Sơn, VKS đề nghị tổng hợp mức án là Tử hình và phải bồi thường 199 tỷ chiếm đoạt; bồi thường cho PVN số tiền 49 tỷ tham ô tài sản