Nóng 24h: Ghen tuông, chồng đâm chết vợ trong ngày Tết

VOV.VN - Thấy nhiều tin nhắn mùi mẫn giữa vợ với “người lạ” trên facebook, người chồng trẻ tuổi không kìm chế được cơn ghen tuông, xách dao đâm chết vợ.

1. Đâm chết vợ ngày đầu năm mới vì “tin nhắn lạ” trên facebook: Chiều 16/2 (tức mồng 1 Tết),  Nguyễn Trung Cang (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM cùng vợ là chị Đ.T.T.Th (SN 1990) đang ở nhà tại tổ 11, ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Lúc này, Cang lấy máy tính bảng của vợ lên mạng thì bất ngờ nhìn thấy những tin nhắn mùi mẫn giữa vợ và một người trai lạ. Máu ghen nổi lên, Cang to tiếng cãi nhau với vợ rồi bất ngờ lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người từng “đầu gối tay ấp” với mình khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa)

2. Sát hại tình định trong buồng ngủ của vợNgày 19/2, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thiện (35 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”.

3. Vụ thảm sát 5 người trong một gia đìnhNgày 19/2 (mùng 4 Tết), thông tin trên Người Lao động cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP HCM lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000, hộ khẩu thường trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người". Trong ảnh: Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan công an. (Ảnh: Người Lao động)

Sau khi nhận được thông tin vụ án, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con dao gồm 1 con dao Thái Lan cán vàng, 1 dao làm bếp cán nhựa dài khoảng 30 cm, dính nhiều máu. (Ảnh:Thanh niên)

Từ phản ứng của con chó béc-giê cũng như dấu vết thu được tại hiện trường, công an nhận định hung thủ là người thân hoặc người làm công gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) ở hẻm 131 đường số 7, KP.8 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân). Ngay lập tức, công an xác minh lý lịch 3 công nhân làm thuê tại xưởng inox của ông Chinh thì được biết 2 người quê Thanh Hóa đã về quê đón Tết trước thời điểm nạn nhân bị giết. (Ảnh: CAND)

Chỉ duy nhất công nhân tên Nguyễn Hữu Tình vẫn ở lại nhà ông Chinh vào đêm tổ chức tiệc tất niên nhưng mới đến làm thuê được gần 2 tháng, không đăng ký tạm trú, điện thoại cũng không liên lạc được nên không biết đang ở đâu. 

Riêng facebook "Si Tình" của Tình mấy ngày trước vẫn hoạt động nhưng từ khi vụ án xảy ra thì đã khóa. Từ cơ sở đó, công an xác định Tình là nghi phạm gây ra vụ thảm sát nên tung quân truy tìm. Trong ảnh: Đối tượng Tình được di lý về Công an TP Hồ Chí Minh xử lý. (Ảnh: CAND)

4. Trốn truy nã suốt 6 năm, bị bắt khi về nhà bố mẹ ăn TếtBước đầu tại cơ quan chức năng, Đặng Đức Dũng (SN 1987, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) khai nhận sau khi biết bị truy nã thì cắt liên lạc với người thân ở quê, vào tỉnh Vĩnh Long mưu sinh kết hôn với một cô gái địa phương rồi có con trai chung. Nghĩ rằng sau thời gian 6 năm, tội của mình đã bị pháp luật lãng quên nên Dũng làm liều đưa vợ và con trai 4 tuổi về quê ăn Tết, song không ngờ bị phát hiện.

5. Vụ nam sinh lớp 9 bị giang hồ chém tử vongTối 18/2, khi đang đi chơi Tết bằng xe máy ở gần nhà thì em Huỳnh Đồng Độ, học sinh lớp 9, trường THCS Lê Văn Tám, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy phong, tỉnh Bình Thuận bị một nhóm thanh thiếu niên ở cùng địa phương tấn công bằng dao. gây tử vong. Ngày 19/2, 4 nghi can đã được gia đình vận động ra Công an huyện Tuy Phong đầu thú. (Ảnh minh họa)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình tiết lật mặt nghi phạm vụ thảm sát 5 người trong một gia đình
Tình tiết lật mặt nghi phạm vụ thảm sát 5 người trong một gia đình

VOV.VN -Từ tình tiết Facebook và điện thoại của Tình không liên lạc được từ khi xảy ra vụ án, công an xác định đối tượng là nghi phạm vụ thảm sát nên đi tìm.

Tình tiết lật mặt nghi phạm vụ thảm sát 5 người trong một gia đình

Tình tiết lật mặt nghi phạm vụ thảm sát 5 người trong một gia đình

VOV.VN -Từ tình tiết Facebook và điện thoại của Tình không liên lạc được từ khi xảy ra vụ án, công an xác định đối tượng là nghi phạm vụ thảm sát nên đi tìm.

Trốn truy nã suốt 6 năm, bị bắt khi về nhà bố mẹ ăn Tết
Trốn truy nã suốt 6 năm, bị bắt khi về nhà bố mẹ ăn Tết

VOV.VN - Sau 6 năm trốn truy nã, Dũng đưa vợ con về quê ăn Tết, nào ngờ khi đang vui xuân cùng gia đình đối tượng bị công an bắt giữ.

Trốn truy nã suốt 6 năm, bị bắt khi về nhà bố mẹ ăn Tết

Trốn truy nã suốt 6 năm, bị bắt khi về nhà bố mẹ ăn Tết

VOV.VN - Sau 6 năm trốn truy nã, Dũng đưa vợ con về quê ăn Tết, nào ngờ khi đang vui xuân cùng gia đình đối tượng bị công an bắt giữ.

Người dân phản đối dựng lại hiện trường vụ tai nạn trưa mùng 1 Tết
Người dân phản đối dựng lại hiện trường vụ tai nạn trưa mùng 1 Tết

VOV.VN-Cho rằng ô tô gây tai nạn đã được thay biển số, đặt cách vị trí gây tai nạn ban đầu khoảng 5 mét nên nhiều người bưng xe về vị trí ban đầu để phản đối.

Người dân phản đối dựng lại hiện trường vụ tai nạn trưa mùng 1 Tết

Người dân phản đối dựng lại hiện trường vụ tai nạn trưa mùng 1 Tết

VOV.VN-Cho rằng ô tô gây tai nạn đã được thay biển số, đặt cách vị trí gây tai nạn ban đầu khoảng 5 mét nên nhiều người bưng xe về vị trí ban đầu để phản đối.