Nóng 24h: Hình ảnh camera tố nghi can sát hại nữ chủ tiệm thuốc tây

VOV.VN - Công an trích xuất hình ảnh camera gần hiện trường vụ án, ghi nhận hình ảnh nghi can khả nghi là Cường nên tổ chức truy bắt.

1. Vụ nữ chủ tiệm thuốc tây bị sát hại dã manThông tin trên An ninh Thủ đô cho biết, Công an quận Gò Vấp, TPHCM vừa di lý Nguyễn Mai Cường (SN 1996, trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) từ Phú Yên về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra vụ chủ tiệm thuốc tây bị sát hại. Hồ sơ vụ án cũng đang được củng cố để chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xử lý.

Bước đầu nghi can Cường khai nhận hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Ngọc P (SN 1993, ngụ quận 8), là chủ tiệm thuốc tây H.K. (Ảnh cắt từ camera)

Trước đó, công an đã thu giữ nhiều dấu vết tại hiện trường và đặc biệt có trích xuất hình ảnh camera gần đó, ghi nhận hình ảnh nghi can khả nghi là Cường nên tổ chức truy bắt. Được biết, Cường đã bỏ trốn về quê và khi biết bị Công an truy lùng nên mới đây đến Công an địa phương đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. (Ảnh: Soha.vn)

2. Phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy trong khách sạnRạng sáng 13/2, nhiều tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất 10 khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh.
Quá trình kiểm tra tại khách sạn Nam Phương Hoàng Hậu 2, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam thanh niên có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, cùng một số dụng cụ gồm nhiều chai, ống hút dùng để chơi ma túy. Tại khách sạn Minh Phúc, 6 thanh niên gồm 4 nam, 2 nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn, không giấy tờ tùy thân.
3. Tổ chức thi trái phép để cấp chứng nhận ngoại ngữ giảTại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Thuật (Giám đốc Công ty CP phát triển nguồn nhân lực Đông Dương) và Nguyễn Thị Hạnh đã khai nhận không có chức năng tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ ngoại ngữ khung Châu Âu đã làm giả giấy tờ liên kết các cơ sở có chức năng để lôi kéo thí sinh nộp tiền dự thi, sau đó cấp chứng chỉ giả cho họ.

4. Bắt hung thủ giết người tình của vợ sau 5 giờ gây ánTại cơ quan Công an, Lê Văn Thiện (35 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh) cho biết do mâu thuẫn với vợ là chị Hiền và thời gian gần đây phát hiện chị Hiền có quen một thanh niên khác nên nảy sinh ý định giết vợ và tình địch. Khoảng 1h sáng cùng ngày, Thiện phát hiện anh H. đang ngủ tại nhà vợ mình nên cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và chị Hiền bị thương. (Ảnh: CAND)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản
Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Hưng và Bình thường xuyên đứng trước cổng các ngân hàng để lợi dụng sơ hở của người dân rồi móc cốp xe máy lấy trộm tài sản.

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Cặp đôi “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy trộm tài sản

Hưng và Bình thường xuyên đứng trước cổng các ngân hàng để lợi dụng sơ hở của người dân rồi móc cốp xe máy lấy trộm tài sản.

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ chủ tiệm thuốc tây bị sát hại dã man
Nguyên nhân ban đầu vụ nữ chủ tiệm thuốc tây bị sát hại dã man

VOV.VN - Hiện Công an quận Gò Vấp đang làm các thủ tục di lý nghi can Cường từ Phú Yên về TP Hồ Chí Minh để điều tra xử lý.

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ chủ tiệm thuốc tây bị sát hại dã man

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ chủ tiệm thuốc tây bị sát hại dã man

VOV.VN - Hiện Công an quận Gò Vấp đang làm các thủ tục di lý nghi can Cường từ Phú Yên về TP Hồ Chí Minh để điều tra xử lý.

Tổ chức thi trái phép để cấp chứng nhận ngoại ngữ giả
Tổ chức thi trái phép để cấp chứng nhận ngoại ngữ giả

VOV.VN - Nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức thi để cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dự thi.

Tổ chức thi trái phép để cấp chứng nhận ngoại ngữ giả

Tổ chức thi trái phép để cấp chứng nhận ngoại ngữ giả

VOV.VN - Nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức thi để cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dự thi.