Nóng 24h: Khởi tố nhân viên công ty Alibaba vì coi thường pháp luật

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh (nhân viên công ty Alibaba) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

1. Vụ nhân viên công ty Alibaba cố ý làm hư hỏng tài sảnNgày 22/6, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh (nhân viên công ty địa ốc Alibaba) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Quốc Tĩnh đã thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của Tú Trinh. Bà Trinh thừa nhận hành vi đã chỉ đạo, kêu người đến đập xe máy múc của đoàn cưỡng chế đang tháo dỡ công trình trái phép, nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân. Đồng thời từ chối trình bày những vấn đề, nội dung liên quan đến việc chỉ đạo của công ty địa ốc Alibaba.

2. Giấu 2 bánh heroin, 200 viên ma túy vào bộ lọc gió xe máy: Ngày 21/6,  tại Trạm cửa khẩu quốc tế Tây Trang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng làm thủ tục nhập cảnh cho đối tượng nam giới từ Lào về Việt Nam, phát hiện tại bộ phận lọc gió xe máy của đối tượng có một gói hình vuông bọc bằng nilon màu đen chứa 2 bánh chất bột khô màu trắng là heroin, 1 gói màu xanh chứa 200 viên nén màu hồng mang ký hiệu WY là ma túy tổng hợp.
3. Vây bắt trường gà của băng giang hồ Vĩnh Long: Chiều 22/6, trinh sát Cục cảnh sát hình sự (C02) phối hợp cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an ập vào trường gà tại khu vực cầu Ông Nghệ (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long). Đám đông đang say sưa sát phạt vội ôm gà chọi, tiền... bỏ chạy tán loạn. Hơn 30 người bị bắt, hàng trăm triệu đồng dùng để cá độ và nhiều tang vật khác bị thu giữ. Trường gà được tổ chức bởi nhóm Tại, Xuân, Hiếu - giang hồ có "máu mặt" ở Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây. Mức ăn thua mỗi "độ" lên đến cả trăm triệu đồng.
4. Núp bóng doanh nghiệp cho thuê ô tô để cho vay nặng lãiPhòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ Nguyễn Đăng Dũng (19 tuổi) và Đỗ Phương Mạnh (23 tuổi), thường trú Đông Anh, Hà Nội là nhân viên của Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên G. Nguyên (có địa chỉ tại phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hoạt động tổ chức cho vay nặng lãi.

Qua xác minh ban đầu, nhóm đối tượng này “núp bóng” với danh nghĩa doanh nghiệp G. Nguyên, kinh doanh cho thuê ô tô nhưng thực chất tổ chức cho vay nặng lãi ở nhiều địa phương trong tỉnh Tiền Giang.

5. Vụ giang hồ "vây" xe công an: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh vụ việc, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Xuân Lượng)
Tính đến thời điểm này, đã có 4 đối tượng bị bắt tạm giam và 2 cán bộ công an bị đình chỉ liên quan đến vụ việc. Những đối tượng bị bắt tạm giam gồm:Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa). Ông Lương là chủ doanh nghiệp đã gọi điện cho giang hồ đến "giải quyết" mâu thuẫn; Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36"; ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa). (Ảnh: Lao động)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 2 nhân viên công ty Alibaba cố ý làm hư hỏng tài sản
Khởi tố 2 nhân viên công ty Alibaba cố ý làm hư hỏng tài sản

VOV.VN -Theo chỉ đạo của Tú Trinh, Quốc Tĩnh (nhân viên công ty Alibaba) và một số đối tượng khác lấy gạch đá đập phá chiếc máy múc của đoàn cưỡng chế.

Khởi tố 2 nhân viên công ty Alibaba cố ý làm hư hỏng tài sản

Khởi tố 2 nhân viên công ty Alibaba cố ý làm hư hỏng tài sản

VOV.VN -Theo chỉ đạo của Tú Trinh, Quốc Tĩnh (nhân viên công ty Alibaba) và một số đối tượng khác lấy gạch đá đập phá chiếc máy múc của đoàn cưỡng chế.

Núp bóng doanh nghiệp cho thuê ô tô để cho vay nặng lãi
Núp bóng doanh nghiệp cho thuê ô tô để cho vay nặng lãi

VOV.VN - Nhóm đối tượng “núp bóng” với danh nghĩa doanh nghiệp G. Nguyên, kinh doanh cho thuê ô tô nhưng thực chất tổ chức cho vay nặng lãi.

Núp bóng doanh nghiệp cho thuê ô tô để cho vay nặng lãi

Núp bóng doanh nghiệp cho thuê ô tô để cho vay nặng lãi

VOV.VN - Nhóm đối tượng “núp bóng” với danh nghĩa doanh nghiệp G. Nguyên, kinh doanh cho thuê ô tô nhưng thực chất tổ chức cho vay nặng lãi.

Bộ Công an vây bắt trường gà của băng giang hồ Vĩnh Long
Bộ Công an vây bắt trường gà của băng giang hồ Vĩnh Long

Hàng chục trinh sát hình sự cùng cơ động đột kích trường gà gần cầu Ông Nghệ, bắt quả tang hơn 30 người đang sát phạt cực lớn.

Bộ Công an vây bắt trường gà của băng giang hồ Vĩnh Long

Bộ Công an vây bắt trường gà của băng giang hồ Vĩnh Long

Hàng chục trinh sát hình sự cùng cơ động đột kích trường gà gần cầu Ông Nghệ, bắt quả tang hơn 30 người đang sát phạt cực lớn.