Nóng 24h: Làm rõ thông tin bà nội sát hại cháu để chiếm tiền bảo hiểm

VOV.VN -GĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang điều tra thông tin cho rằng, bà H mua bảo hiểm cho cháu T. và vì thiếu tiền, nên sát hại cháu để lấy tiền.

Giám đốc Công an Nghệ An: Sẽ làm rõ động cơ bà nội sát hại cháu gái: Liên quan vụ việc này, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc bà này sát hại cháu nội là do mâu thuẫn gia đình. Theo lời khai của đối tượng, bố của T. đối xử hỗn láo với cha mẹ. Hồi đầu tháng, bà H. mua thịt nấu cho chồng ăn nhưng bị con trai chửi bới. Chồng bà H. hôm đó bỏ ăn, khóc và dọa sẽ tự tử nên bà H. rất giận con. Nghi phạm H. còn khai, quá trình ở với ông bà, cháu T. cũng không được ngoan cho nên mâu thuẫn này âm ỉ. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra vụ án


Về một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, bà H có mua bảo hiểm cho cháu T. và vì thiếu tiền, khó khăn nên mới giết cháu, tạo hiện trường giả nhằm lấy tiền bảo hiểm, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho hay, tình tiết này chưa được điều tra và hiện vẫn đang tạm giữ nghi phạm để tiếp tục làm rõ. Trong ảnh: Hình ảnh bà H ngồi sau xe cháu nội trước thời điểm nữ sinh này mất tích được camera ghi lại. 


Khách làng chơi trộm sạch tiền của gái bán dâm: Trước đó, tối 5/11, Nguyễn Tuấn Lợi (29 tuổi, trú TP Đà Nẵng) rủ một cô gái bán dâm là C.T.N. (26 tuổi, trú huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vui vẻ. Sau khi thống nhất mức giá 1,2 triệu đồng, Lợi lấy phòng trong khu nhà trọ của N. làm “bãi đáp”. Vui vẻ xong, Lợi dậy trước, lấy chìa khóa phòng của N. sang mở cửa phòng trọ cô này, lục lọi trộm gần 10 triệu đồng và một số ngoại tệ rồi ra về. Trong ảnh: Đối tượng Lợi tại CQĐT.


Bắt 3 người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy vào Việt Nam: Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng này khai cùng trú bản Noong Khon, huyện Xong Khon, tỉnh Savannakhet, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Số ma túy trên, chúng cho biết, do thiếu tiền tiêu xài nên mua rồi vận chuyển qua biên giới Việt Nam bán kiếm lời. Trong ảnh: Các đối tượng người Lào vận chuyển ma tuý bị bắt giữ. 


Rủ bạn gái quen qua mạng nhậu rồi hiếp dâm: Đối tượng bị bắt là Nguyễn Cảnh Th. (SN 1997, quê tỉnh Hòa Bình). Trước đó, cuối tháng 10 qua Zalo Th. kết bạn làm quen và rủ chị Hồ Thị T. (sinh năm 2000, ngụ thành phố Cần Thơ). Đến chiều ngày 3/11 Th. đón chị T đi nhậu cùng bạn trên địa bàn quận Ninh Kiều. Sau khi nhậu xong Th. rủ chị T. vào nhà nghỉ vui vẻ nhưng bị chị T. từ chối. Mặc dù chị T. năn nỉ nhưng Th. tiếp tục điều khiển xe đến đoạn vắng rồi thực hiện hành vi giao cấu. Trong ảnh: Công an đã mời Nguyễn Cảnh Th. làm việc.


Vụ người phụ nữ tử vong lõa thể tại Hà Nội: Chưa xác định dấu hiệu án mạng: Nạn nhân là chị L.T.H (30 tuổi). Liên quan đến vụ việc, chiều 7/11, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết: Chưa xác định có dấu hiệu án mạng trong vụ việc này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là người phụ nữ này bị đột tử. Trên cơ thể không có dấu hiệu bị xâm hại và ngoại lực tác động. Trong ảnh: Chị H. được phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kon Tum xác minh thông tin "cảnh báo tình trạng nghi vấn bắt cóc trẻ em": Liên quan đến thông báo này, tại hội nghị giao ban báo chí tháng sáng 7/ 11 lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh khẳng định, thông báo của Công an xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông là có thật. Thông báo cũng yêu cầu thôn trưởng các thôn và Hiệu trưởng các trường: “thông báo trên loa phát thanh nhà trường, trong các buổi họp thôn và các hình thức tuyên truyền khác để cho thầy cô, các em học sinh trong trường, quần chúng nhân dân trong thôn nắm rõ được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này và có biện pháp tự bảo vệ con em mình”. Trong ảnh: Thông báo của Công an xã Đăk Hà lan truyền trên mạng xã hội./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Công an Nghệ An: Sẽ làm rõ động cơ bà nội sát hại cháu gái
Giám đốc Công an Nghệ An: Sẽ làm rõ động cơ bà nội sát hại cháu gái

VOV.VN - Lời khai của nghi phạm H. đến thời điểm hiện nay, nguyên nhân chính dẫn đến sát hại cháu nội là do mâu thuẫn gia đình. 

Giám đốc Công an Nghệ An: Sẽ làm rõ động cơ bà nội sát hại cháu gái

Giám đốc Công an Nghệ An: Sẽ làm rõ động cơ bà nội sát hại cháu gái

VOV.VN - Lời khai của nghi phạm H. đến thời điểm hiện nay, nguyên nhân chính dẫn đến sát hại cháu nội là do mâu thuẫn gia đình. 

Choáng váng khi biết nguyên nhân cái chết của nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An
Choáng váng khi biết nguyên nhân cái chết của nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi bị tạm giữ, nghi can liên quan đến cái chết của cháu T chính là bà nội bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Choáng váng khi biết nguyên nhân cái chết của nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An

Choáng váng khi biết nguyên nhân cái chết của nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi bị tạm giữ, nghi can liên quan đến cái chết của cháu T chính là bà nội bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bà nội khai sát hại cháu gái do mâu thuẫn gia đình
Bà nội khai sát hại cháu gái do mâu thuẫn gia đình

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, bà H đưa cháu ra đập rồi xô bé gái xuống phía dưới.

Bà nội khai sát hại cháu gái do mâu thuẫn gia đình

Bà nội khai sát hại cháu gái do mâu thuẫn gia đình

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình, bà H đưa cháu ra đập rồi xô bé gái xuống phía dưới.