Nóng 24h: Phát hiện nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi ở Nghệ An

VOV.VN - Nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi được xác định là một nam sinh học lớp 11 tại xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

1) Xác định nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi ở Nghệ An: Nghi phạm liên quan đến cái chết của bé trai được xác định là Đ.N.H (trú tại xã Quỳnh Tam, học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4). Theo nhận định ban đầu có thể xuất phát từ việc nghiện game nên dẫn đến việc đau lòng. Hiện cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ nam sinh để phục vụ quá trình điều tra.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào chiều ngày 7/6, cháu H.Tr.V.Đ (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m chơi. Đến tối không thấy con về, gia đình hoảng hốt đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu. Gia đình tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Đến chiều ngày 9/6, gia đình đau xót khi thi thể bé trai được tìm thấy dưới suối cạnh một căn nhà hoang, tại vùng rừng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà cháu bé hơn 10 km.

2) Bắt đối tượng giết vợ ở Hà GiangChiều 10/6, Công an thành phố Hà Giang đã bắt giữ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Thành, 43 tuổi, tạm trú tại tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang về hành vi Giết người. Trước đó, trưa 10/6, đối tượng Nguyễn Văn Thành đã cầm dao sát hại vợ là chị Đoàn Thị Mạn, 37 tuổi, tạm trú tại tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang.
3) Phát hiện người mẹ nhẫn tâm bỏ con sơ sinh vào hố gas: Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã xác định người bỏ rơi cháu bé là P.T.T (sinh năm 1989; trú tại Hà Nam; chính là mẹ cháu bé). Trước đó, vào ngày 6/6, chị P.T.T đã tự sinh cháu bé tại khu vực Đền Mẫu thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ. Do hoàn cảnh khó khăn nên T. đã bỏ cháu bé trong hố gas.
4) Xử giám đốc thẩm vụ bị cáo nhảy lầu vào ngày 12/6:  Dự kiến ngày 12/6 tới, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM sẽ xét xử giám đốc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển khiển giao thông đường bộ” đối với bị cáo Lương Hữu Phước - người đã nhảy lầu tự tử sau khi nghe phán quyết của TAND tỉnh Bình Phước vào ngày 29/5. 
5) 60 tuổi, vận chuyển gần 6.000 viên ma tuý: Tối 9/6, tại bản Huổi Lẹ, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La phối hợp với  các đơn vị chức năng Công an tỉnh Sơn La, Công an xã Mường Và, Mường Lạn và Đồn Biên phòng Mường Lạn phá thành công chuyên án ma túy, bắt 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên