Nóng 24h: Phạt nặng hành vi khai báo y tế sai sự thật

VOV.VN - Bộ Tư pháp đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi không khai báo kiểm dịch y tế biên giới để đảm bảo tính răn đe.

Không khai báo dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt 5-10 năm tù: Tại phiên họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 9/3, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, nếu cá nhân khai báo y tế sai sự thật gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 5-10 năm trở lên. Dẫn chứng bằng quy định xử phạt hành vi không thực hiện khai báo về kiểm dịch y tế biên giới chỉ từ 1.000.000 -  2.000.000 đồng, Bộ Tư pháp cũng đề nghị tăng mức phạt tiền để đảm bảo tính răn đe.

Người đàn ông dùng dao đuổi chém chết người rồi tự tử: Sáng 9/3, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nạn nhân chết tại chỗ, còn nghi phạm đang cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân là Đặng Văn Ngân (43 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị Nguyễn Văn Nhật (43 tuổi, quê Đăk Nông) cầm dao chờ sẵn lao vào chém khi ông Ngân vừa ra khỏi cổng một quán ăn.
Đã bắt được “ông trùm” tín dụng đen hoạt động trên toàn quốc: Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 9/3 thông tin, sáng 7/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). Thắng là "mắt xích" quan trọng trong đường dây tín dụng đen hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Thắng là đối tượng đang bị truy nã khi công an đánh sập đường dây này.
Tuyên phạt bị cáo Trương Duy Nhất 10 năm tù: Ngày 9/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Duy Nhất (SN 1964, nguyên Trưởng Văn phòng Trung Trung Bộ, Báo Đại Đoàn Kết)10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Nhất đã ký 3 văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng xin mua nhà, đất theo diện công sản, với lý do để làm Văn phòng đại diện cho Báo nhưng sau đó lại bán nhượng nhà đất cho Công ty Xây dựng 79 do Phan Văn Anh Vũ làm giám đốc.
Phiên tòa phúc thẩm vụ án VN Pharma hoãn xét xử lần 2: Ngày 9/3, Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita (thuốc chữa ung thư giả) xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma. Tuy nhiên sau đó, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa do xuất hiện chứng cứ mới. Đây là lần thứ 2 phiên tòa phúc thẩm phải hoãn lại. Trước đó phiên tòa đã bị hoãn một lần do có bị cáo và nhiều người liên quan vắng mặt.
Phá sòng bạc trong chòi lá, tạm giữ hàng chục đối tượng: Công an tỉnh Đồng Nai tối 8/3 thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt quả tang sòng bạc gồm 21 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “xóc tài xỉu” tại chòi lá thuộc tổ 1, khu phố Tam Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Số tiền tạm giữ trên người các đối tượng là 57,6 triệu đồng.
Công an triệu tập cô gái viết “Covid -19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi”: Chiều 9/3, thông tin từ Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh, triệu tập đối tượng Hoàng Thị Liên (SN 1996, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi đưa thông tin sai sự thật về Covid-19.  tối 8/3, Facebook cá nhân Hoàng Liên đã đăng dòng trạng thái “Covid - 19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi. Hiện nay đang cách ly mười mấy người ở Trường lái Hồng Lĩnh. Bà con hạn chế đi lại nhé”. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khai báo dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt 5-10 năm tù
Không khai báo dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt 5-10 năm tù

VOV.VN- Bộ Tư pháp đề nghị tăng mức phạt tiền, bổ sung các hình thức xử phạt cùng các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp để đảm bảo răn đe các hành vi vi phạm.

Không khai báo dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt 5-10 năm tù

Không khai báo dịch bệnh gây hậu quả nghiêm trọng bị phạt 5-10 năm tù

VOV.VN- Bộ Tư pháp đề nghị tăng mức phạt tiền, bổ sung các hình thức xử phạt cùng các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp để đảm bảo răn đe các hành vi vi phạm.

Lào Cai lên tiếng về việc xử phạt tin thất thiệt liên quan bệnh nhân số 17
Lào Cai lên tiếng về việc xử phạt tin thất thiệt liên quan bệnh nhân số 17

VOV.VN -Lào Cai khẳng định xử phạt tung tin thất thiệt liên quan bệnh nhân số 17 là đúng quy định

Lào Cai lên tiếng về việc xử phạt tin thất thiệt liên quan bệnh nhân số 17

Lào Cai lên tiếng về việc xử phạt tin thất thiệt liên quan bệnh nhân số 17

VOV.VN -Lào Cai khẳng định xử phạt tung tin thất thiệt liên quan bệnh nhân số 17 là đúng quy định

Công an triệu tập thiếu nữ viết “Covid -19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi”
Công an triệu tập thiếu nữ viết “Covid -19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi”

VOV.VN -Thông tin Liên đăng trên trang mạng khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Công an triệu tập thiếu nữ viết “Covid -19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi”

Công an triệu tập thiếu nữ viết “Covid -19 về đến Hồng Lĩnh rồi bà con ơi”

VOV.VN -Thông tin Liên đăng trên trang mạng khiến người dân hoang mang, lo lắng.