Nóng 24h: Tái diễn hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN -Lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố tiếp tục phát hiện nhiều hành vi vi vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

1. Triệu tập chủ tài khoản tung danh sách người đi du lịch Đà Nẵng: Trước đó, vào ngày 29/7, ông T.T.N, cư trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, đăng tải danh sách 137 người cư trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đi tham quan du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 17/7 đến ngày 26/7 kèm theo bình luận. Sau khi nội dung được đăng tải. có khoảng 1.000 lượt chia sẻ và bình luận. Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng, ông N. đã thấy được hành vi sai phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm. Trong ảnh: Cơ quan chức năng làm việc với ông T.T.N


2. Gã trai bản dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 3,5 triệu: Đối tượng bị bắt giữ là Lầu Bá Chù (SN 1989), trú tại bản Trường Sơn xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Chung (SN 1980), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Chung khai nhận được Lầu Bá Chù (SN 1989), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam, với số tiền công 3.500.000 đồng. Trong ảnh: Đối tượng Lầu Bá Chù. Ảnh: Hải Thượng.


3. Đà Nẵng xử phạt 401 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19: Thông tin này được tiểu ban truyền thông Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp tối 12/8. Trong đó, nhiều nhất là các hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc... Trong ảnh: Lực lượng cảnh sát 911 Công an Đà Nẵng phát hiện tiệm game lén mở cửa cho người chơi giữa lúc giãn cách xã hội - Ảnh: Báo Tuổi trẻ


4. Hai đối tượng đột nhập vào nhà hiếp dâm một phụ nữ: 2 đối tượng được xác định danh tính là: Hờ A Chầu (sinh năm 1998) và Hờ A Lái (sinh năm 1998), cùng trú tại bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. Trước đó, khoảng 0h ngày 13/8, lợi dụng chị L.T.M (sinh năm 1997) đang ngủ cùng với 2 con tại nhà riêng ở bản Háng Trợ, hai đối tượng này xông vào nhà khống chế và thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong ảnh: Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.


5. Trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc Sở Y tế Long An cố ý làm trái gây thất thoát: Tại phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sáng 13/8, theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, quá trình điều tra vụ việc này đã có nhiều điều chưa làm rõ, nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên toà, các luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đồng quan điểm đề nghị Tòa trả hồ sơ do quá trình điều tra chưa lấy lời khai của nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Long An. Đồng thời cần trưng cầu ý kiến của một số đơn vị như: Thanh tra tỉnh Long An, công ty kiểm toán...Trong ảnh: Ông Lê Thanh Liêm tại phiên toà sáng ngày 13/8.


6. Khởi tố nhóm đối tượng nhốt 2 cô gái tại quán karaoke: Nhóm đối tượng này đều trú ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trước đó, nhóm đối tượng này đã có hành vi nhốt 2 nữ nhân viên mới tại cơ sở kinh doanh karaoke tại thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh. Liên quan đến vụ việc, chiều 13/8, công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố các đối tượng để điều tra hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Công Xuân (trái) và Đoàn Văn Khuê. (Ảnh: Công an cung cấp)


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên