Nóng 24h: Truy tìm đứa cháu bất hiếu chém chết bác ruột tại mộ tổ tiên

VOV.VN -Lực lượng chức năng đang tổ chức lực lượng truy tìm nghi phạm chém chết bác ruột trước mộ tổ tiên.

1. Vụ cháu chém chết bác ruột trước mộ tổ tiên: Sáng 30/1, ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) cùng con rể là anh Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi) và Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, cháu ông Sơn) ra khu vực sau lưng nhà để tảo mộ. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Vnexpress)

Tại đây, hai bác cháu lớn tiếng cãi vã. Quyết bị cáo buộc dùng dao rựa chém khiến ông Sơn tử vong tại chỗ. Quyết chém trọng thương Tưởng khi anh này vào can ngăn - thông tin trên Vnexpress cho hay. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi gây án, Quyết bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang tổ chức lực lượng truy tìm nghi phạm Nguyễn Hồng Quyết. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. (Ảnh: Người Lao động)

2. Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang khai kế hoạch gây án ít ai ngờNgày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Minh (35 tuổi), trú tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang về hành vi “Cướp tài sản”. Trong ảnh: Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTV)

Theo Công an nhân dân, trước đó, từ các nguồn tin trinh sát báo về, Phòng Cảnh sát hình sự đã lần tìm được Minh đang có mặt tại tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, ngày 27/1, tổ công tác khác được cử đi Bắc Ninh triệu tập đối tượng về trụ sở Công an để làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại đây, Minh khá bình thản, anh ta lấy nhiều lý do quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ đầy đủ do cơ quan Công an đưa ra, đến chiều tối 28/1, anh ta mới thú nhận hành vi cướp tài sản. Trong ảnh, đối tượng mang theo túi xách, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai xuất hiện ở phòng giao dịch chiều 26/1. (Ảnh: ANTĐ)

Minh khai, do nợ nần tiền, nên trước khi gây án 10 ngày, đối tượng đi mua súng nhựa giả và các vật dụng khác nhằm cướp tài sản ở ngân hàng nêu trên. Sau đó, Minh thường xuyên có mặt ở bên ngoài ngân hàng để theo quy luật hoạt động, lựa chọn ngày ít khách để đột nhập. (Ảnh: ANTĐ)

Sau khi gây án, đối tượng vứt súng giả xuống ao thuộc địa phận thôn 3, xã Tân Thịnh (Lạng Giang). (Ảnh: ANTĐ)

3. Hai anh em ở Sài Gòn được minh oan tội cướp sau 4 năm bị bắt giam: Ngày 29/1, Công an quận 7 (TP HCM) trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can cho Hồ Thanh Đồng (30 tuổi) và em ruột Hồ Thanh Trạng (28 tuổi) về tội Cướp tài sản. Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra do đã hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được anh em Đồng thực hiện hành vi phạm tội. (Ảnh: Vnexpress)

4. Đại án Phạm Công DanhSáng 30/1, phiên toà xét xử giai đoạn 2, vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng (VNCB); Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank và 44 đồng phạm bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tiếp tục phần tranh luận của các luật sư với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát. 

5. Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân Dân Chủ”. Trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ; trang web: chinhphuquocgia.com, cuutuchinhtri.org, phamvanlong.com, cpqgvnlt.com./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra quyết định tạm giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang
Ra quyết định tạm giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Minh về hành vi “Cướp tài sản”

Ra quyết định tạm giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang

Ra quyết định tạm giữ nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Minh về hành vi “Cướp tài sản”

Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang khai kế hoạch gây án ít ai ngờ
Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang khai kế hoạch gây án ít ai ngờ

VOV.VN -Minh khai, do nợ nần tiền, nên trước khi gây án 10 ngày, đối tượng mua súng nhựa giả và các vật dụng khác nhằm cướp tài sản ở ngân hàng.

Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang khai kế hoạch gây án ít ai ngờ

Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang khai kế hoạch gây án ít ai ngờ

VOV.VN -Minh khai, do nợ nần tiền, nên trước khi gây án 10 ngày, đối tượng mua súng nhựa giả và các vật dụng khác nhằm cướp tài sản ở ngân hàng.

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ
Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Các bị cáo cho rằng số tiền 13 triệu đồng nhận "hối lộ" được dùng để chi tiêu chung, không phải nhận riêng cá nhân.

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Đề nghị điều tra lại vụ 2 công an viên nhận hối lộ

Các bị cáo cho rằng số tiền 13 triệu đồng nhận "hối lộ" được dùng để chi tiêu chung, không phải nhận riêng cá nhân.