Nóng 24h: Tuyên án tử hình kẻ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông để phi tang

VOV.VN - Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, cố ý thực hiện hành vi phạm tội tới cùng.

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông bị tuyên án tử hình: Sau 1 tuần xét xử và nghị án, sáng 3/7, Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với bị cáo trong vụ án giết người đổ bê-tông xảy ra tại huyện Bàu Bàng về các tội “Giết người”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.
Sau khi xem xét các chứng cứ, diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (ảnh) án tử hình về tội “Giết người”; bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo 22 năm tù về hai tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; bị cáo Ngọc Tâm Huyên và bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà) lần lượt bị tuyên 19 năm tù và 13 năm tù về cùng tội "Giết người" và "Không tố giác tội phạm".
Bắt nóng đối tượng cướp xe taxi ở cầu Sài Gòn: Ngày 3/7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hồ Huy Vũ (49 tuổi, quê Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi cướp tài sản. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 1h sáng 3/7, Vũ thuê taxi của hãng Mai Linh yêu cầu tài xế chạy lòng vòng, khi đến dốc cầu Sài Gòn, đối tượng đẩy tài xế ra ngoài, rồi cướp xe bỏ chạy.
Tên trộm ăn cơm, tắm rửa trong nhà nạn nhân trước khi lấy ô tô: Sáng 3/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Trộm cắp tài sản có nhiều tình tiết kỳ lạ. Bị cáo là Nguyễn Văn Trường (SN 1986, thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) bị tuyên án 10 năm tù.  Theo cáo trạng, thấy người nhà nạn nhân đang ngủ, Trường đột nhập vào rồi ăn cơm, tắm rửa và lấy trộm 1 chiếc ô tô Range Rover màu trắng. Sau đó Trường quay lại để nghe ngóng thì bị chủ xe phát hiện, hô hoán công an đến bắt giữ.
Rút dao đâm chết người ở quán cafe do mâu thuẫn cá nhân: Ngày 3/7, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao đâm chết người tại một quán cafe trên địa bàn. Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Văn Nga (sinh năm 1977), đối tượng gây án là Trần Trung Bình (sinh năm 1978), cả hai cùng trú tại Lương Sơn, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ tư thù cá nhân từ trước.
Đường dây đánh bạc 20.000 tỷ ở Hưng Yên: Đối tượng tạo thông tin giả đánh lạc hướng: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng bằng game bài, xóc đĩa... có tổng giao dịch lên đến 20.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Ban chuyên án bắt giữ 20 đối tượng. Cơ quan điều tra xác định, tham gia đường dây này có hàng triệu tài khoản đánh bạc trên mạng, với tổng giao dịch lên đến 20.000 tỷ đồng. Đường dây này hình thành từ năm 2018.
Mang ma túy đi bán, chưa kịp giao dịch thì bị bắt: Ngày 3/7, công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh), Đồn Biên Phòng Hòa Hải (Hương Khê) bắt quả tang Nguyễn Thị Hiền (SN 1976, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) đi bán ma túy. Nguyễn Thị Hiền là đối tượng đặc biệt nằm trong chuyên án được công an huyện Hương Khê xác lập vào tháng 4/2020.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên