Nóng 24h: Vay tiền tỷ với lãi suất lên đến 60%/tháng để đánh bạc

VOV.VN -Nhóm này cho con bạc gồm những người có tiền án, tiền sự vay với số tiền dao động từ 400 đến 1 tỷ đồng, lãi suất từ 20% đến 60%/tháng.

1. Phá đường dây đánh bạc hơn nửa tỷ đồng/ngày của các "quý bà": Đường dây đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 đến nay, do một nhóm phụ nữ cầm đầu. Để hoạt động hiệu quả, các đối tượng này phân công vai trò của từng “mắt xích” trong nhóm và sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động thầu đề, đá gà, cá độ bóng đá với giao dịch từ 200 đến 500 triệu đồng/ngày. Chúng cho con bạc, những người có tiền án, tiền sự  vay với số tiền dao động từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, lãi suất từ 20% đến 60%/tháng. Trong ảnh: Các đối tượng của đường dây.


2. Yên Bái khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người: Trước đó, nhận thấy hai người phụ nữ ở Yên Bái có nhu cầu tìm việc làm, nhóm đối tượng này dụ họ lên Lào Cai làm việc. Khi họ vừa lên đến nơi, nhóm này lừa bán họ sang Trung Quốc với giá hơn 40 triệu đồng tiền Việt Nam. Trong ảnh: Các đối tượng của đường dây.


3. Bắt băng cướp tài sản trên Quốc lộ 1A: Băng nhóm này gồm 4 đối tượng có tuổi đời từ 15-18. Thủ đoạn nhóm này sử dụng là lợi dụng lúc tờ mờ sáng, nhóm này đi xe máy chạy kèm, dùng dao khống chế cướp tài sản của nhiều người dân buôn bán ở quốc lộ 1A đoạn qua huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trong ảnh: Các tối tượng tại cơ quan công an.


4. Tung tin đồn về dịch Covid-19, một phụ nữ Yên Bái bị xử phạt 7,5 triệu đồng: Do thiếu hiểu biết, Trần Thị Hồng H., sinh năm 1984, trú tại tổ 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái lên mạng đăng tin sai sự thật về con gái và ba cháu ngoại bà Nguyễn Thị Tố Vân, trú tổ 9, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bị mắc Covid-19 và gia đình không khai báo sự việc với chính quyền địa phương. Sự việc đã khiến cả khu phố quanh nơi gia đình bà Nguyễn Thị Tố Vân vắng lặng lạ thường, do người dân không dám đi qua khu vực này và gây hoang mang trong dư luận. Trong ảnh: Khu phố nhà bà Vân vắng lặng khi có tin nhắn.


5. Hai bố con bị bắt sau vụ đâm chết người tại trụ sở ủy ban xã: Trước đó, do mâu thuẫn trong cuộc sống, anh H.V.Đ (SN 1993, trú ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đấm vào mặt ông Mai Sinh Thanh trú cùng địa chỉ. Thấy vậy, Mai Sinh Trường (là con trai của Thanh) xông vào đánh anh Đ., đồng thời Mai Sinh Thanh đã dùng dao đâm anh Đ. khiến anh này tử vong. Trong ảnh: Hai bố con ông Thanh tại cơ quan điều tra.  


6. Bắt nhóm đối tượng giấu 7 kg ma túy trong hộp sữa bột trẻ em: Tại cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ, nhóm đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người phụ nữ tên Tâm ở tỉnh Điện Biên với giá 35 triệu đồng để lấy tiền mua ma túy xài. Số ma túy trên vừa vận chuyển từ Điện Biên về Phú Thọ thì bị cơ quan chức năng bắt gọn. Trong ảnh: Tang vật vụ án 


7. Lên mạng quảng cáo “thuốc kháng virus corona” bị xử phạt: Trước đó, ngày 13/3, Lâm Thị Thuý D. (23 tuổi) ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đăng tải trên trang Facbook cá nhân, nội dung “ … bác sĩ Thái Lan chế tạo ra được kháng sinh virus Corona nghe mừng hết lớn…”, kèm theo đó là hình ảnh những lọ thuốc được quảng cáo là kháng sinh Covid-19. Qua điều tra, ngày 20/3, Công an huyện Bình Sơn triệu tập Lâm Thị Thuý D. để làm việc. Tại cơ quan công an, Lâm Thị Thuý D. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đăng tin sai sự thật nhằm mục đích câu view để bán hàng. Trong ảnh:  D. tại cơ quan công an./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lên mạng quảng cáo “thuốc kháng virus corona” bị xử phạt
Lên mạng quảng cáo “thuốc kháng virus corona” bị xử phạt

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện và triệu tập một chủ tài khoản facebook lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật về kháng sinh Covid-19.

Lên mạng quảng cáo “thuốc kháng virus corona” bị xử phạt

Lên mạng quảng cáo “thuốc kháng virus corona” bị xử phạt

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện và triệu tập một chủ tài khoản facebook lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật về kháng sinh Covid-19.

Phá đường dây đánh bạc hơn nửa tỷ đồng/ngày của các "quý bà"
Phá đường dây đánh bạc hơn nửa tỷ đồng/ngày của các "quý bà"

Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2018 đến nay do một người phụ nữ cầm đầu với giao dịch từ 200 đến 500 triệu đồng/ngày

Phá đường dây đánh bạc hơn nửa tỷ đồng/ngày của các "quý bà"

Phá đường dây đánh bạc hơn nửa tỷ đồng/ngày của các "quý bà"

Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2018 đến nay do một người phụ nữ cầm đầu với giao dịch từ 200 đến 500 triệu đồng/ngày

Yên Bái khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người
Yên Bái khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người

VOV.VN - Trước đó 3 đối tượng này đã lừa bán hai người phụ nữ ở tỉnh Yên Bái sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng.

Yên Bái khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người

Yên Bái khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người

VOV.VN - Trước đó 3 đối tượng này đã lừa bán hai người phụ nữ ở tỉnh Yên Bái sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng.