Nóng 24h: Vì sao VKS muốn tăng mức án với cựu Chủ tịch Vinashin?

VOV.VN - VKSND cho rằng, dù bị cáo Sự đã khắc phục hơn 8 tỷ đồng nhưng không thành khẩn khai báo và còn đổ lỗi cho cấp dưới nên mức án 13 năm tù là còn nhẹ.

1. Viện kiểm sát đề nghị tăng mức án với cựu Chủ tịch Vinashin: Ngày 11/10, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin) và các đồng sự. Ảnh: HĐXX tại phiên phúc thẩm. 
VKSND cho rằng: Ở thời điểm xảy ra sai phạm, bị cáo Sự giữ vai trò là chủ tịch Vinashin, là người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất. Bị cáo giữ vai trò chính, chủ động trong việc quyết định gửi tiền vào Oceanbank khi chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nhằm chiếm đoạt tiền chi lãi ngoài. Ảnh: Các bị cáo tại Tòa.
Theo VKSND dù bị cáo đã khắc phục hơn 8 tỷ đồng nhưng không thành khẩn khai báo và còn đổ lỗi cho cấp dưới. Bản án sơ thẩm 13 năm tù là nhẹ và không đảm bảo tính công bằng với các bị cáo khác. Ảnh: Đại diện VKSND đọc bản kiến nghị. Ảnh: Người Lao động
2. CA Hải Phòng phủ nhận việc chặn xe khiến hai người ngã xuống đường: Sáng 11/10, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, không có việc công an phường Quán Toan lao ra chặn đầu xe khiến hai người tham gia giao thông bị ngã tại khu vực ngã tư phường Quán Toan, quận Hồng Bàng như một clip trên mạng xã hội đã đăng. Ảnh cắt từ clip vụ việc
Trước đó, trên mạng xã hội, hiện lan truyền clip từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại sự việc một đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ va chạm với một cán bộ công an phường Quán Toan khiến đôi nam nữ ngã văng ra đường.  Sau đó người công an tiếp tục lao tới người điều khiển xe máy, khống chế không cho đối tượng bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip vụ việc
3. Vào tù vì cưới thiếu nữ rồi 'yêu' luôn em vợ: Ngày 11-10, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bốn năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Ảnh: Thuận tại tòa. Ảnh: Công an nhân dân
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2015, Nguyễn Văn Thuận và TTNT sống chung với nhau như vợ chồng cùng với gia đình T. Trong thời gian chung sống, Thuận và em Tr (em ruột T.) lại phát sinh tình cảm và có quan hệ tình dục nhiều lần. Kết quả giám định pháp y về tình dục cho thấy thời điểm giao cấu em Tr. chỉ 13 tuổi. Ảnh: Thuận cúi đầu nghe Tòa tuyên án. Ảnh: Báo Giao thông

4. Ông nội “hờ” cho kẹo rồi giở trò với cháu gái 6 tuổi: Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dệ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Từ tháng 7 đến ngày 4/10, ông Dệ lợi dụng sự ngây thơ thiếu hiểu biết của T. (SN 2013), nhiều lần cho tiền và bánh kẹo để để giao cấu. Ảnh minh họa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện kiểm sát đề nghị tăng mức án với cựu Chủ tịch Vinashin
Viện kiểm sát đề nghị tăng mức án với cựu Chủ tịch Vinashin

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho rằng, mức án sơ thẩm 13 năm tù là nhẹ so với những vi phạm của cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự.

Viện kiểm sát đề nghị tăng mức án với cựu Chủ tịch Vinashin

Viện kiểm sát đề nghị tăng mức án với cựu Chủ tịch Vinashin

VOV.VN - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội cho rằng, mức án sơ thẩm 13 năm tù là nhẹ so với những vi phạm của cựu Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự.

Vào tù vì cưới thiếu nữ rồi 'yêu' luôn em vợ
Vào tù vì cưới thiếu nữ rồi 'yêu' luôn em vợ

Trong thời gian chung sống với gia đình vợ nhí, bị cáo lại có quan hệ tình dục với em gái 13 tuổi của vợ.

Vào tù vì cưới thiếu nữ rồi 'yêu' luôn em vợ

Vào tù vì cưới thiếu nữ rồi 'yêu' luôn em vợ

Trong thời gian chung sống với gia đình vợ nhí, bị cáo lại có quan hệ tình dục với em gái 13 tuổi của vợ.

CA Hải Phòng phủ nhận việc chặn xe khiến hai người ngã xuống đường
CA Hải Phòng phủ nhận việc chặn xe khiến hai người ngã xuống đường

VOV.VN -Đại tá Nguyễn Đức Cường cho biết, người điều khiển phương tiện 17 tuổi và khẳng định không có việc công an lao ra chặn xe hay đánh đập người vi phạm.

CA Hải Phòng phủ nhận việc chặn xe khiến hai người ngã xuống đường

CA Hải Phòng phủ nhận việc chặn xe khiến hai người ngã xuống đường

VOV.VN -Đại tá Nguyễn Đức Cường cho biết, người điều khiển phương tiện 17 tuổi và khẳng định không có việc công an lao ra chặn xe hay đánh đập người vi phạm.