Nóng: Người phụ nữ ở Quảng Ninh bị chém chết khi đang đi chợ

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân nghi phạm từng có tiền án trộm cắp tài sản và mua bán hàng cấm, giết người ngay trong chợ ở Quảng Ninh.

Sáng sớm nay (10/8), các tiểu thương chợ Cầu Ngầm Mông Dương, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) hoảng sợ khi chứng kiến một phụ nữ bị một người đàn ông dùng dao đâm chết.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Chu Thị Vương (SN 1988, trú tại thôn Bến vuông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều) xuống Mông Dương (thành phố Cẩm Phả) nấu ăn thuê.

Khi đến chợ, chị Vương bị đối tượng Lý Sòi Trình (SN 1988, trú tại xóm 1 thôn Cái Tăn, xã Cộng Hoà, thành phố Cẩm Phả) dùng dao đâm liên tiếp dẫn tới tử vong tại chỗ.

 Nạn nhân nằm gục trên vũng máu ở chợ Cầu Ngầm Mông Dương. (Nguồn ảnh: facebook T.M.H).

Ngay sau đó, đối tượng lấy dao gây án đâm vào bụng để tự tử nhưng không chết và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Được biết đối tượng Lý Sòi Trình có tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản và mua bán hàng cấm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Cẩm Phả và Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong tỏa hiện trường vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm
Phong tỏa hiện trường vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm

VOV.VN - Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm.

Phong tỏa hiện trường vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm

Phong tỏa hiện trường vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm

VOV.VN - Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ trộm chém chết chồng, vợ chém chết trộm.

Chém chết bạn do ghen tuông, nghi can ân hận xin ra đầu thú
Chém chết bạn do ghen tuông, nghi can ân hận xin ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi chém chết anh Nam, Nhân chạy  vào rừng. Sau 3 giờ lẩn trốn, ân hận về hành vi của mình, Nhân gọi điện về nhà xin được đầu thú.

Chém chết bạn do ghen tuông, nghi can ân hận xin ra đầu thú

Chém chết bạn do ghen tuông, nghi can ân hận xin ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi chém chết anh Nam, Nhân chạy  vào rừng. Sau 3 giờ lẩn trốn, ân hận về hành vi của mình, Nhân gọi điện về nhà xin được đầu thú.

Chém chết người do tranh chấp đất đai
Chém chết người do tranh chấp đất đai

VOV.VN - Do tranh giành đất đai, nhóm 5 người dùng hung khí tấn công một người đàn ông trọng thương dẫn đến tử vong sau đó. 

Chém chết người do tranh chấp đất đai

Chém chết người do tranh chấp đất đai

VOV.VN - Do tranh giành đất đai, nhóm 5 người dùng hung khí tấn công một người đàn ông trọng thương dẫn đến tử vong sau đó.