Nóng trong ngày: Kẻ nghi trộm chó nhiễm HIV bị đốt xe, đánh ngất xỉu

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm cho thấy 1 trong 2 người trộm chó bị đánh dương tính với HIV, đồng nghĩa với khả năng những người tham gia đánh hội đồng người này có nguy cơ bị phơi nhiễm. 

 

1. Bị đánh ngất xỉu vì nghi trộm chó: Sáng sớm 28/7, người dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy đang dùng súng bắn điện nghi trộm chó nên đã tri hô, đuổi bắt.
Hai người này phóng xe bỏ chạy nhưng bị người dân bắt được, phát hiện ngoài súng điện thường và nhiều dụng cụ dùng để trộm chó thì còn có một bao tải chứa gần 10 con chó đã chết. Quá bức xúc, nhiều người đã lao vào đánh hội đồng 2 thanh niên đến ngất xỉu, sau đó đốt rụi chiếc xe máy của họ
Sau vụ 2 đối tượng trộm chó bị người dân đánh đổ máu, ngất xỉu xảy ra vào rạng sáng 28/7, tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy 1 trong 2 người trộm chó bị đánh dương tính với HIV, đồng nghĩa với khả năng những người tham gia đánh hội đồng người này có nguy cơ bị phơi nhiễm. (Ảnh: Phụ nữ TPHCM)

2. Nghịch tử giết mẹ rồi trốn lên núi: Ngày 28/7, Thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: Qua truy xét, lực lượng Công an huyện đã xác định nghi phạm giết bà Hoàng Thị Hợp (SN 1952), ở tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chính là Nông Văn Toản (con trai bà Hợp), một đối tượng hung hãn, có nhiều biểu hiện không bình thường.
Sau khi giết mẹ đẻ, Toản cầm theo dao bỏ trốn lên núi. Các lực lượng đã tiến hành bao vây, truy tìm cả đêm 27/7, đến 9h05 ngày 28/7, Công an huyện Lục Yên đã bắt được nghi phạm. Bước đầu Toản đã khai nhận hành vi giết mẹ mình.

3. Tạm giam kẻ đòi quà, tưới nước sôi vào vợ mới cưới: Theo hồ sơ vụ án, Bốn và chị Trần Thị Vui (28 tuổi, trú tại huyện Thường Xuân) kết hôn vào cuối năm 2016, chưa có con. Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bốn đồng ý chia tay và đòi vợ trả lại tiền, vàng lúc cưới. Sau khi đòi lại được tiền vàng, gã chồng cầm ấm nước đang sôi đổ lên cổ và lưng vợ.

4. Thầy giáo ghen tuông, đâm vợ rồi vào rừng cố thủ: Sáng sớm 18/7/2017, do nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, Lầu Bá Cò ghen tuông nên đã dùng dao nhọn, đâm một nhát vào hông của vợ là chị Xồng Y Mỷ (39 tuổi), cùng trú tại bản Trường Sơn. Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lầu Bá Cò đã bỏ trốn vào rừng, mang theo con dao nhọn để tự thủ.

5. Bác thông tin thêu dệt về vụ vợ chồng nghi bị giết ở Hòa Bình: Theo PL TPHCM, trước một số thông tin cho rằng, hai vợ chồng nạn nhân bị giết để lấy nội tạng, Đại tá Đào Thanh Hải – Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hòa Bình cho hay: Thông tin hai vợ chồng ông Lò Văn T. (SN 1959) và bà Bùi Thị D. (SN 1963), trú tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc – Hòa Bình bị giết để lấy nội tạng là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ.

6. Cứa cổ nạn nhân để cướp xe Suzuki Sport lấy tiền tiêu xài: Đêm 24/7, anh Lý Nhật Minh (SN 1996, ngụ quận 8) đang ngồi trên chiếc xe máy Suzuki Sport biển số 59K1-686.69 ở đường Phú Định, phường 16, quận 8 thì một nam thanh niên bất ngờ áp sát, khống chế rồi kề dao cắt vào cổ. Quá hoảng loạn, anh Minh cố hết sức ôm cổ chảy đầy máu bỏ chạy...

7. Vụ tố "CA bắt nhầm người": Vụ việc đang được dư luận quan tâm là việc người dân xã Hồng Phong, huyện An Dương tố Tổ công tác Đồn Công an KCN Tràng Duệ tố công an Hải phòng bắt nhầm người. Công an thành phố Hải Phòng khẳng định, bắt nhầm người thực chất là vụ dân ngăn cản cán bộ thi hành nhiệm vụ. (ảnh: Dân Việt)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an bác thông tin thêu dệt về vụ vợ chồng nghi bị giết ở Hòa Bình
Công an bác thông tin thêu dệt về vụ vợ chồng nghi bị giết ở Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thông tin hai vợ chồng Hòa Bình bị giết để lấy nội tạng là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ. 

Công an bác thông tin thêu dệt về vụ vợ chồng nghi bị giết ở Hòa Bình

Công an bác thông tin thêu dệt về vụ vợ chồng nghi bị giết ở Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thông tin hai vợ chồng Hòa Bình bị giết để lấy nội tạng là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ. 

Đám đông bức xúc xông vào đốt xe, đánh bất tỉnh 2 nghi can trộm chó
Đám đông bức xúc xông vào đốt xe, đánh bất tỉnh 2 nghi can trộm chó

VOV.VN - Công an địa phương cùng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường vụ 2 nghi can trộm chó bị dân đốt xe máy đánh gục tại chỗ để bảo vệ, đưa hai nghi can này đến bệnh viện cấp cứu

Đám đông bức xúc xông vào đốt xe, đánh bất tỉnh 2 nghi can trộm chó

Đám đông bức xúc xông vào đốt xe, đánh bất tỉnh 2 nghi can trộm chó

VOV.VN - Công an địa phương cùng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường vụ 2 nghi can trộm chó bị dân đốt xe máy đánh gục tại chỗ để bảo vệ, đưa hai nghi can này đến bệnh viện cấp cứu

Công an bao vây, truy tìm cả đêm kẻ sát hại mẹ đẻ rồi trốn lên núi
Công an bao vây, truy tìm cả đêm kẻ sát hại mẹ đẻ rồi trốn lên núi

VOV.VN - Các lực lượng đã tiến hành bao vây, truy tìm cả đêm 27/7, đến 9h05 ngày 28/7, Công an huyện Lục Yên đã bắt được nghi phạm sát hại mẹ đẻ ở Yên Bái.

Công an bao vây, truy tìm cả đêm kẻ sát hại mẹ đẻ rồi trốn lên núi

Công an bao vây, truy tìm cả đêm kẻ sát hại mẹ đẻ rồi trốn lên núi

VOV.VN - Các lực lượng đã tiến hành bao vây, truy tìm cả đêm 27/7, đến 9h05 ngày 28/7, Công an huyện Lục Yên đã bắt được nghi phạm sát hại mẹ đẻ ở Yên Bái.