Ông Dũng “lò vôi” đề nghị Bộ Công an truy tìm kẻ lập facebook mạo danh

Ông Huỳnh Uy Dũng  (Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty cổ phần Đại Nam (Bình Dương) đã chính thức nhờ công an tìm kẻ lập facebook mạo danh mình

Ngày 19/5, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam (Bình Dương) – đã chính thức gửi văn bản tới Tổng cục An ninh, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Công an TP HCM và Công an tỉnh Bình Dương.

Ông Huỳnh Uy Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Theo đó, ông Dũng cho biết: Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một trang facebook Huỳnh Uy Dũng – Dũng lò vôi, tại đường link https://facebook.com/huynhuydungdunglovoi. Nội dung trang facebook này mang rất nhiều nội dung kích động, cổ vũ mọi người mang tính chính trị, với mục đích chống chính quyền, phá hoại tính ổn định xã hội, gây hoang mang, hiểu nhầm trong nhân dân… Điều đáng nói, trang facebook này lại mạo danh tên Huỳnh Uy Dũng – Dũng lò vôi, khiến nhiều người hiểu lầm trang facebook trên do ông Dũng lò vôi lập ra…

Ông Dũng nói: “Là một công dân, bản thân tôi và doanh nghiệp của tôi luôn luôn chấp hành quy định của luật pháp. Cá nhân tôi hoàn toàn không biết sử dụng máy vi tính. Tôi không chơi facebook hay bất cứ hình thức nào khác trên internet và mạng xã hội. Ngay việc dùng điện thoại, tôi cũng không biết nhắn tin nữa là… Vì vậy, tôi vô cùng bất bình, khi có kẻ đã sử dụng hình ảnh cá nhân, tên tôi và hình ảnh Công ty Đại Nam để nhằm phục vụ cho ý đồ xấu, gây hại cho cộng đồng, cho đất nước, cho chính quyền… Đó là hành vi không tốt, tôi kiên quyết phản đối”.

Khu du lịch Đại Nam

Ông Huỳnh Uy Dũng đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, can thiệp và truy tìm kẻ mạo danh ông để lập ra trang facebook Huỳnh Uy Dũng – Dũng lò vôi.

Vào tháng 11/2014, ông Huỳnh Uy Dũng đã một lần gửi văn bản lên Bộ Công an đề nghị truy tìm kẻ thành lập trang facebook cũng với tên Huỳnh Uy Dũng – Dũng lò vôi. Lúc đó, ông Dũng đã khẳng định, các hình ảnh và thông tin cá nhân ông Dũng và doanh nghiệp của ông Dũng hoàn toàn không phải do ông Dũng xây dựng và đăng tải; trái lại, có kẻ đã mạo danh ông để thực hiện các hành vi sai trái trên, gây ảnh hường rất xấu tới uy tín, danh dự, hình ảnh của cá nhân, gia đình và tập thể lãnh đạo, công nhân lao động và thương hiệu Công ty cổ phần Đại Nam.

Sau đó, suốt thời gian dài, trang facebook Huỳnh Uy Dũng – Dũng lò vôi đã biết mất. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, trang này tái xuất hiện.

Được biết, Công ty cổ phần Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng hiện là doanh nghiệp lớn ở tỉnh Bình Dương, với gần 2.000 cán bộ - công nhân viên, là chủ sở hữu Khu du lịch Đại Nam, các khu công nghiệp Sóng Thần 2 – Sóng Thần 3, khu dân cư trung tâm hành chính Dĩ An, khu dân cư Bình Phước… Trong năm 2015, Công ty Đại Nam đã tài trợ gần 40 tỷ đồng cho các chương trình từ thiện (mổ tim và học bổng) trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau kết luận phạt, truy thu thuế hơn 99 tỉ, ông Dũng 'lò vôi' nói gì?
Sau kết luận phạt, truy thu thuế hơn 99 tỉ, ông Dũng 'lò vôi' nói gì?

Ông Dũng "lò vôi" cho biết đã nộp xong số tiền 99 tỉ đồng truy thu thuế và khiếu nại đến cấp cao hơn xoay quanh các kết luận thanh tra.

Sau kết luận phạt, truy thu thuế hơn 99 tỉ, ông Dũng 'lò vôi' nói gì?

Sau kết luận phạt, truy thu thuế hơn 99 tỉ, ông Dũng 'lò vôi' nói gì?

Ông Dũng "lò vôi" cho biết đã nộp xong số tiền 99 tỉ đồng truy thu thuế và khiếu nại đến cấp cao hơn xoay quanh các kết luận thanh tra.

Ông Dũng 'Lò Vôi' sở hữu hơn 99,9% cổ phần khu du lịch Đại Nam
Ông Dũng 'Lò Vôi' sở hữu hơn 99,9% cổ phần khu du lịch Đại Nam

Còn 2 cổ đông khác, song ông Huỳnh Uy Dũng là người có toàn quyền chi phối hoạt động của khu du lịch bao gồm cả quyết định đóng cửa

Ông Dũng 'Lò Vôi' sở hữu hơn 99,9% cổ phần khu du lịch Đại Nam

Ông Dũng 'Lò Vôi' sở hữu hơn 99,9% cổ phần khu du lịch Đại Nam

Còn 2 cổ đông khác, song ông Huỳnh Uy Dũng là người có toàn quyền chi phối hoạt động của khu du lịch bao gồm cả quyết định đóng cửa