Phá 4 tụ điểm lô đề trên địa bàn 1 huyện ở Cà Mau

VOV.VN- Lực lượng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Cà Mau chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân và triệt phá 4 tụ điểm mua bán lô đề trên địa bàn huyện Cái Nước.

Tối 14/11, tại nhà nghỉ Trường Sơn (xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) tổ công tác thứ nhất đã bắt quả tang Lê Trường Sơn (SN 1973, ở cùng địa chỉ trên) đang ghi số đề. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tang vật cùng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Một trong các đối tượng vi phạm.

Cách đó không xa, tổ công tác thứ hai cũng bắt quả tang Huỳnh Nhựt Mơ (SN 1983) đang thực hiện hành vi phạm pháp.

Cùng thời gian trên, 2 tổ công tác khác đã ra quân trên địa bàn thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước triệt xóa thêm 2 vụ ghi lô đề khác do Tạ Kim An (SN 1969); Lưu Văn Tuấn (SN 1977) và Nguyễn Hữu Tính, (SN 1980) thực hiện.

Hiện các đối tượng và tang vật có liên quan đã được chuyển về Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn tinh vi của nữ quái cầm đầu đường dây lô, đề ở Hà Tĩnh
Thủ đoạn tinh vi của nữ quái cầm đầu đường dây lô, đề ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Dưới sự điều khiển của Nga, các “đại lý” cấp dưới có nhiệm vụ ghi lô, đề của các “con bạc” rồi chuyển cho Nga tổng hợp.

Thủ đoạn tinh vi của nữ quái cầm đầu đường dây lô, đề ở Hà Tĩnh

Thủ đoạn tinh vi của nữ quái cầm đầu đường dây lô, đề ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Dưới sự điều khiển của Nga, các “đại lý” cấp dưới có nhiệm vụ ghi lô, đề của các “con bạc” rồi chuyển cho Nga tổng hợp.

Lừa bán số lô đề chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Lừa bán số lô đề chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng lập nhiều tài khoản facebook, zalo rồi giới thiệu là người nhà của các lãnh đạo công ty xổ số để lừa bán số lô đề, chiếm đoàn tiền tỷ.

Lừa bán số lô đề chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Lừa bán số lô đề chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng lập nhiều tài khoản facebook, zalo rồi giới thiệu là người nhà của các lãnh đạo công ty xổ số để lừa bán số lô đề, chiếm đoàn tiền tỷ.

44 ngày số tiền giao dịch đường dây lô đề Khá “bảnh” lên đến 5 tỷ đồng
44 ngày số tiền giao dịch đường dây lô đề Khá “bảnh” lên đến 5 tỷ đồng

VOV.VN -CQĐT làm rõ, trong 44 ngày, số tiền giao dịch giữa Quang và Khá là gần 5 tỷ đồng, trong đó, Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng.

44 ngày số tiền giao dịch đường dây lô đề Khá “bảnh” lên đến 5 tỷ đồng

44 ngày số tiền giao dịch đường dây lô đề Khá “bảnh” lên đến 5 tỷ đồng

VOV.VN -CQĐT làm rõ, trong 44 ngày, số tiền giao dịch giữa Quang và Khá là gần 5 tỷ đồng, trong đó, Khá được hưởng lợi gần 300 triệu đồng.