Phạt 7,5 triệu đồng vì mở cửa quán cho khách chơi game

Phạt 7,5 triệu đồng vì mở cửa quán cho khách chơi game

VOV.VN -Kiểm tra Cửa hàng Châu Vinh, lực lượng liên ngành phát hiện nhiều thanh, thiếu niên không đeo khẩu trang đang chơi game trên tầng 2.

Chiều nay (25/4), UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cửa hàng Internet Châu Vinh, số 163 Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Địa điểm kinh doanh này do bà Nguyễn Ngọc Lê Tuyết, 53 tuổi, trú cùng địa chỉ làm chủ. 

vov_quan_net_jqyj.jpg
Tại thời điểm kiểm tra có nhiều thanh, thiếu niên không đeo khẩu trang và đang chơi game tại cửa hàng Internet Châu Vinh.

Cửa hành Internet của bà Tuyết bị cơ quan chức năng xử phạt do vi phạm quy định của Nhà nước về việc không chấp hành tạm dừng việc kinh doanh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Vào chiều (14/4), đội An ninh Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với đoàn liên ngành của UBND thành phố tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều cửa hàng kinh doanh trong đó có Internet trên địa bàn thành phố. 

Kiểm tra tại cửa hàng Châu Vinh, lực lượng liên ngành phát hiện và bắt quả tang nhiều thanh, thiếu niên không đeo khẩu trang đang chơi game trên tầng 2. Thấy lực lượng chức năng một số thanh, thiếu niên bỏ chạy.

Với hành vi này, bà Tuyết đã bị UBND thành phố xử phạt mức 7,5 triệu đồng.

Từ đầu tháng 4/2020 tới nay, bà Tuyết là một trong hai chủ cửa hàng kinh doanh Internet ở thành phố Buôn Ma Thuột bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì không thực hiện việc cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16 của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên