Triều Tiên phản đối Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh 3 bên

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay (3/7) lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vì động thái tăng cường hợp tác an ninh ba bên, được nêu trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha) hôm 29/6.

Nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án mạnh mẽ các cuộc thảo luận về cuộc tập trận quân sự ba bên trong cuộc họp giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha diễn ra tuần trước.

Triều Tiên đồng thời cáo buộc Hội nghị thượng đỉnh NATO chứng tỏ Mỹ theo đuổi kế hoạch kiềm chế Nga và Trung Quốc bằng cách thực hiện 'quân sự hóa' Châu Âu và thành lập một liên minh quân sự như NATO ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường liên minh quân sự ba bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc như một phương tiện quan trọng để hiện thực hóa kế hoạch.

Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết thêm, Bình Nhưỡng tin tưởng khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích của đất nước, đồng thời sẽ thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trước mối đe dọa từ Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với mối đe dọa từ nước này.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trước mối đe dọa từ Triều Tiên

VOV.VN - Lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với mối đe dọa từ nước này.

Triều Tiên họp bàn điều chỉnh tổ chức bộ máy của Đảng Lao động
Triều Tiên họp bàn điều chỉnh tổ chức bộ máy của Đảng Lao động

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/6 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp mở rộng của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên bàn về phương án điều chỉnh tổ chức bộ máy của Đảng.

Triều Tiên họp bàn điều chỉnh tổ chức bộ máy của Đảng Lao động

Triều Tiên họp bàn điều chỉnh tổ chức bộ máy của Đảng Lao động

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/6 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp mở rộng của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên bàn về phương án điều chỉnh tổ chức bộ máy của Đảng.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"
Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"

VOV.VN - Hôm nay (27/6), Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập một liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á, cho rằng, mục đích của Mỹ là lật đổ chính phủ Triều Tiên, buộc nước này phải phát triển các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"

Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập "liên minh NATO ở châu Á"

VOV.VN - Hôm nay (27/6), Triều Tiên cáo buộc Mỹ thiết lập một liên minh quân sự giống như NATO ở châu Á, cho rằng, mục đích của Mỹ là lật đổ chính phủ Triều Tiên, buộc nước này phải phát triển các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn.