Quảng Bình: Khởi tố đối tượng đánh cảnh sát giao thông

VOV.VN -Đối tượng Hồ Minh Tuân đã có những lời lăng mạ rồi dùng tay liên tiếp đánh vào mặt ông Đặng Quang Thắng, cán bộ thuộc C67 – Bộ Công an.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch – Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Hồ Minh Tuân, 37 tuổi, trú ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Hồ Minh Tuân tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 0h30 phút ngày 27/12, ông Đặng Quang Thắng, cán bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67 – Bộ Công an) lái xe ô tô BKS 37A – 04168 đến khu vực đèo Lý Hòa, thuộc xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch để thực hiện nhiệm vụ sử dụng máy bắn tốc độ.

Lúc này, chiếc xe ô tô bán tải BKS 73C – 03141 do Hồ Minh Tuân điều khiển chở trên xe 2 người chạy đến dừng xe sát nơi ông Thắng đang làm nhiệm vụ. Tại đây, Tuân đã có những lời lăng mạ rồi dùng tay liên tiếp đánh vào mặt ông Thắng khiến ông Thắng bị thương. Sau đó nhóm này lên xe đi.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra phía Bắc, Cục Cảnh sát giao thông C67 đang làm nhiệm vụ gần đó tiếp cận hiện trường thì phát hiện chiếc xe bán tải mà đối tượng đang sử dụng đậu ngay phía sau xe ô tô của anh Thắng, nên đã yêu cầu các đối tượng xuống làm việc.

Chiếc xe Tuân lái đâm vào xe của lực lượng chức năng

Tuy nhiên, Tuân không chấp hành và điều khiển phương tiện lao thẳng phía trước, đâm vào cửa xe tổ tuần tra gây hư hỏng rồi điều khiển xe bỏ trốn trong đêm.

Lực lượng chức năng xác định hành vi của Hồ Minh Tuân đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” và làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để tiến hành xử lý theo quy định.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết: “Đối tượng này thời điểm đó uống rượu say, đi qua thấy xe lạ rồi gây gổ. Thấy xe cảnh sát giao thông đến thì lách qua bên cửa làm hỏng cửa và bỏ chạy. Đối tượng đã bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ và bắt tạm giam hai tháng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh cảnh sát hình sự lừa giảng viên dạy tiếng Hàn
Giả danh cảnh sát hình sự lừa giảng viên dạy tiếng Hàn

VOV.VN - Cảnh sát hình sự “dởm” nói xe máy của giảng viên dạy tiếng Hàn là đồ trộm cắp cần giao nộp, đồng thời hắn bắt giảng viên nộp tiền chạy tội.

Giả danh cảnh sát hình sự lừa giảng viên dạy tiếng Hàn

Giả danh cảnh sát hình sự lừa giảng viên dạy tiếng Hàn

VOV.VN - Cảnh sát hình sự “dởm” nói xe máy của giảng viên dạy tiếng Hàn là đồ trộm cắp cần giao nộp, đồng thời hắn bắt giảng viên nộp tiền chạy tội.

Truy tố 3 thanh niên đánh cảnh sát hình sự
Truy tố 3 thanh niên đánh cảnh sát hình sự

Viện KSND TP Biên Hòa cho hay vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 3 bị can đánh cảnh sát hình sự vì bị chửi tục.

Truy tố 3 thanh niên đánh cảnh sát hình sự

Truy tố 3 thanh niên đánh cảnh sát hình sự

Viện KSND TP Biên Hòa cho hay vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 3 bị can đánh cảnh sát hình sự vì bị chửi tục.

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm
Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

VOV.VN - Không chỉ cưỡng dâm hai cô gái bán hoa mà nghi can còn ép nạn nhân đi bán dâm để lấy tiền.

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

Khởi tố đối tượng giả danh cảnh sát ép hai cô gái bán dâm

VOV.VN - Không chỉ cưỡng dâm hai cô gái bán hoa mà nghi can còn ép nạn nhân đi bán dâm để lấy tiền.

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố
TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

VOV.VN - Châu đã nhiều lần mua xe trộm cắp, mang đi đục lại số khung, máy, làm giả giấy tờ rồi mặc đồng phục giả danh cán bộ Cảnh sát Bộ CA mang xe đi cầm cố.

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

TPHCM: Mạo danh cảnh sát, mua xe gian sau đó mang đi cầm cố

VOV.VN - Châu đã nhiều lần mua xe trộm cắp, mang đi đục lại số khung, máy, làm giả giấy tờ rồi mặc đồng phục giả danh cán bộ Cảnh sát Bộ CA mang xe đi cầm cố.