Quây bắt đối tượng trộm cắp trên phố đi bộ Hồ Gươm, thu được hung khí

Tiến thừa nhận gây ra vụ trộm cắp tại khu vực tổ chức sự kiện văn hoá trên phố đi bộ Hồ Gươm. Công an đã thu giữ 1 dao nhọn và nhiều tang vật trên người Tiến.

Ngày 15/12, Trung tá Trần Thành Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự, Công an Hoàn Kiếm cho biết, sáng cùng ngày, thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện "Lễ hội văn hoá dân gian đương đại” và đảm bảo an ninh trật tự cho tuyến phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn kiếm và phụ cận, tổ công tác của Đội, cùng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm đã tóm gọn một đối tượng trộm cắp móc túi.

Đối tượng Nguyễn Đình Tiến.

Cụ thể vào thời gian trên, Thiếu tá Tạ Hoài Nam và các thành viên tổ an ninh trật tự hồ gồm Vũ Mạnh Thắng, Trần Quang Hiển và Trần Hữu Phong đang làm nhiệm vụ tại khu vực xung quanh trụ sở UBND thành phố phát hiện một đối tượng khả nghi, nên đã triển khai đội hình vây bắt.

Đúng như phán đoán, khi định bỏ chạy lẩn vào đám đông đối tượng đã bị tóm gọn cách khu vực gây án 50m trước cửa số nhà 61 Đinh Tiên Hoàng. Qua khai thác tại chỗ đối tượng thừa nhận, vừa gây ra trộm cắp tài sản công dân tại khu vực tổ chức sự kiện văn hoá trên phố đi bộ Hồ Gươm. Khám trong người đối tượng, công an thu giữ 1 dao nhọn và nhiều tang vật.

Họ tên đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đình Tiến (SN 1980, HKTT ở số 155 tổ 8 phường Láng hạ quận Đống Đa hiện ở 98 Kim ngưu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Tang vật vụ án.

Tổ công tác cũng làm rõ bị hại là bà Trần Thị Kim Thành (SN 1958 ở số 6 tổ 24 Thanh Lương, Hai Bà Trưng). Bà Thành trong lúc vui chơi trên phố đi bộ đã bị Tiến lấy mất 1 túi vải bên trong có 530.000 đồng, 1 điện thoại Iphone 6 màu vàng, 1 điện thoại Samsung, 1 dao nhọn.

Ngay sau khi bắt nóng đối tượng, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Tràng Tiền xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp
Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

VOV.VN -Cả 4 đối tượng Thắng, Phúc, Hùng và Thái đều bị công an huyện Đan Phượng, Hà Nội khởi tố về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội.

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

VOV.VN -Cả 4 đối tượng Thắng, Phúc, Hùng và Thái đều bị công an huyện Đan Phượng, Hà Nội khởi tố về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội.

Khởi tố nữ quái có thâm niên trộm cắp
Khởi tố nữ quái có thâm niên trộm cắp

VOV.VN -Theo hồ sơ, Trần Kim Oanh đã có tới 23 tiền án, tiền sự, trong đó có 20 tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Khởi tố nữ quái có thâm niên trộm cắp

Khởi tố nữ quái có thâm niên trộm cắp

VOV.VN -Theo hồ sơ, Trần Kim Oanh đã có tới 23 tiền án, tiền sự, trong đó có 20 tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản.

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày
Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

VOV.VN - Trong lúc khảo sát tuyến đường để thi công, phát hiện nhà ông Thiêm thuộc diện khá giả lại nằm tách biệt, nên Phong lẻn vào nhà trộm cắp.

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

Nợ nần, kỹ sư phá két sắt trộm cắp tài sản giữa ban ngày

VOV.VN - Trong lúc khảo sát tuyến đường để thi công, phát hiện nhà ông Thiêm thuộc diện khá giả lại nằm tách biệt, nên Phong lẻn vào nhà trộm cắp.