Sắp xét xử vụ lật cầu treo Chu Va 6 khiến 8 người chết

VOV.VN -Nguyên nhân lật cầu treo Chu Va 6 được Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận là cầu không được thi công theo đúng thiết kế bản vẽ ban đầu.

Ngày 21/7 tới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án lật cầu Chu Va 6 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

Các bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 24/2/2014 cây cầu treo dân sinh Chu Va 6, nối hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường bị lật khi đoàn người đưa ma đi qua, làm toàn bộ số người trên cầu rơi từ độ cao 9m xuống suối cạn. Vụ tại nạn đã làm 8 người chết, 38 người bị thương.

Cây cầu treo bị lật bây giờ đã được tháo dỡ chỉ còn hai mố cầu và trụ sắt móc ốc neo tăng đơ

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đã được Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận là chiếc cầu không được thi công theo đúng thiết kế bản vẽ ban đầu. 

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Ký Hoa – đơn vị thi công đã cử người không đủ năng lực, điều kiện để giám sát thi công công trình. Quá trình xây dựng cầu không theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, đưa vật liệu xây dựng không bảo đảm tiêu chuẩn vào công trình, trong đó nguyên nhân chính gây lật cầu là ốc neo tăng đơ được lắp đặt không đúng về kích cỡ, cũng như hình dáng thiết kế đã được phê duyệt.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giam, khởi tố đối với Nguyễn Văn Ký (SN 1979), trú tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường (Lai Châu), Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hoa Ký; Hoàng Đình Vấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường và Bùi Hải Sơn (SN 1981), cán bộ kỹ thuật thực hiện chức năng giám sát của Ban quản lý dự án huyện Tam Đường.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, các bị cáo bị khởi tố với tội danh “vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 229 và Khoản 2, Điều 285 Bộ Luật hình sự.

Thẩm phán Nguyễn Xuân Hòa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, việc xét xử đối với các bị cáo vụ án lật cầu Chu Va đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt bất kì ai, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người đúng tội, đúng pháp luật và không oan sai. Việc mở phiên tòa sẽ diễn ra dân chủ, công bằng và minh bạch. Đây cũng là bài học để răn đe những trường hợp khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau sập cầu Chu Va 6, Sơn La kiểm tra tất cả cầu treo
Sau sập cầu Chu Va 6, Sơn La kiểm tra tất cả cầu treo

VOV.VN - Theo Phó giám đốc Sở GTVT Sơn La, cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa hệ thống cầu treo.

Sau sập cầu Chu Va 6, Sơn La kiểm tra tất cả cầu treo

Sau sập cầu Chu Va 6, Sơn La kiểm tra tất cả cầu treo

VOV.VN - Theo Phó giám đốc Sở GTVT Sơn La, cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa hệ thống cầu treo.

Khởi tố vụ án hình sự lật cầu Chu Va 6 tại Lai Châu
Khởi tố vụ án hình sự lật cầu Chu Va 6 tại Lai Châu

VOV.VN - Thiếu tướng Trần Duân , sau khi khởi tố sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị liên quan

Khởi tố vụ án hình sự lật cầu Chu Va 6 tại Lai Châu

Khởi tố vụ án hình sự lật cầu Chu Va 6 tại Lai Châu

VOV.VN - Thiếu tướng Trần Duân , sau khi khởi tố sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị liên quan

Công bố công khai nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6
Công bố công khai nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6

VOV.VN-Nguyên nhân sập cầu không phải do người đi trên cầu quá đông mà do thi công không đúng thiết kế; giám sát, nghiệm thu không đảm bảo

Công bố công khai nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6

Công bố công khai nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6

VOV.VN-Nguyên nhân sập cầu không phải do người đi trên cầu quá đông mà do thi công không đúng thiết kế; giám sát, nghiệm thu không đảm bảo

Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sập cầu Chu Va
Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sập cầu Chu Va

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 2 bộ Xây dựng và Công an phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu Chu Va

Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sập cầu Chu Va

Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sập cầu Chu Va

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 2 bộ Xây dựng và Công an phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu Chu Va

Trần Đăng Khoa: Sập cầu Chu Va, những câu hỏi còn treo đấy
Trần Đăng Khoa: Sập cầu Chu Va, những câu hỏi còn treo đấy

VOV.VN - Chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt bằng bao nhiêu mạng người để hiểu được cây cầu ấy thực chất là thế nào…

Trần Đăng Khoa: Sập cầu Chu Va, những câu hỏi còn treo đấy

Trần Đăng Khoa: Sập cầu Chu Va, những câu hỏi còn treo đấy

VOV.VN - Chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt bằng bao nhiêu mạng người để hiểu được cây cầu ấy thực chất là thế nào…

Đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, thi công cầu Chu Va
Đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, thi công cầu Chu Va

VOV.VN -Theo báo cáo của tổ công tác kỹ thuật, nguyên nhân trực tiếp gây sập cầu là do nhiều khâu không được gia công đúng yêu cầu kỹ thuật

Đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, thi công cầu Chu Va

Đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, thi công cầu Chu Va

VOV.VN -Theo báo cáo của tổ công tác kỹ thuật, nguyên nhân trực tiếp gây sập cầu là do nhiều khâu không được gia công đúng yêu cầu kỹ thuật

Trưởng ban dự án cầu treo Chu Va 6 là con rể Bí thư Lai Châu
Trưởng ban dự án cầu treo Chu Va 6 là con rể Bí thư Lai Châu

Giám đốc CA tỉnh Lai Châu, xác nhận: Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng có con rể làm Trưởng ban QLDA huyện Tam Đường.

Trưởng ban dự án cầu treo Chu Va 6 là con rể Bí thư Lai Châu

Trưởng ban dự án cầu treo Chu Va 6 là con rể Bí thư Lai Châu

Giám đốc CA tỉnh Lai Châu, xác nhận: Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng có con rể làm Trưởng ban QLDA huyện Tam Đường.

Vụ lật cầu Chu Va: Khởi tố 2 bị can
Vụ lật cầu Chu Va: Khởi tố 2 bị can

VOV.VN - Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ thêm những cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án này.

Vụ lật cầu Chu Va: Khởi tố 2 bị can

Vụ lật cầu Chu Va: Khởi tố 2 bị can

VOV.VN - Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ thêm những cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án này.

Sập cầu treo Chu Va 6: Bắt Phó GĐ Ban quản lý dự án
Sập cầu treo Chu Va 6: Bắt Phó GĐ Ban quản lý dự án

Công an tỉnh Lai Châu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Đình Vấn (35 tuổi, Phó giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường, Lai Châu).

Sập cầu treo Chu Va 6: Bắt Phó GĐ Ban quản lý dự án

Sập cầu treo Chu Va 6: Bắt Phó GĐ Ban quản lý dự án

Công an tỉnh Lai Châu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Đình Vấn (35 tuổi, Phó giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường, Lai Châu).