Sinh viên giả danh nhà báo vòi tiền Cảnh sát giao thông

Phong giả danh nhà báo, gọi điện đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã quay được bằng chứng CSGT vi phạm quy trình tuần tra để vòi tiền.

Ngày 30/8, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Phong (SN 1992, P.Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra việc Phong giả danh nhà báo, vu khống, vòi tiền CSGT.

Phạm Hoàng Phong - Ảnh: Hoa Anh

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h ngày 29/8 tại một quán cà phê ở đường Mai Hắc Đế (TP Buôn Ma Thuột), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang Phong đang nhận 40 triệu đồng từ một tổ CSGT thuộc Công an tỉnh Đắk Nông.

Bước đầu Phong khai nhận là sinh viên mới tốt nghiệp một trường CĐ nghề ở TP.HCM. Ngày 26/8, trên đường đi qua huyện Cư Jut (Đắk Nông), Phong gặp một tổ CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang làm nhiệm vụ. 

Sau đó, Phong đã gọi điện đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông xưng là phóng viên của một tờ báo và đã quay được bằng chứng các CSGT vi phạm quy trình tuần tra kiểm soát.

Cơ quan điều tra cũng cho biết thêm Phong khai nhận mục đích của mình là vòi tiền CSGT chứ thật ra Phong không có hình ảnh hay tài liệu gì. Sau đó, Phong có hẹn tổ tuần tra kiểm soát trên đến địa điểm để giao tiền là quán cà phê trên thì bị bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng
Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Tên Hưởng (hay còn gọi là Bảy Cụt) tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng tổ chức lừa đảo số tài sản hơn 6 tỷ đồng.

Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

Giả danh Trung tướng quân đội lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

VOV.VN - Tên Hưởng (hay còn gọi là Bảy Cụt) tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng tổ chức lừa đảo số tài sản hơn 6 tỷ đồng.

Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm...Công an thật
Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm...Công an thật

Bị đối tượng mặc thường phục, rút thẻ công an yêu cầu anh Lăng cho kiểm tra giấy tờ, anh Lăng nghi ngờ vì đối tượng để kiểu tóc cán bộ ngành không được phép

Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm...Công an thật

Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm...Công an thật

Bị đối tượng mặc thường phục, rút thẻ công an yêu cầu anh Lăng cho kiểm tra giấy tờ, anh Lăng nghi ngờ vì đối tượng để kiểu tóc cán bộ ngành không được phép

IS bắt cóc 500 trẻ em ở Iraq, ép tham gia đánh bom liều chết
IS bắt cóc 500 trẻ em ở Iraq, ép tham gia đánh bom liều chết

VOV.VN- Các thành viên của IS mới đây đã bắt cóc 500 trẻ em tại 2 tỉnh Anbar và Diyala của nước này.

IS bắt cóc 500 trẻ em ở Iraq, ép tham gia đánh bom liều chết

IS bắt cóc 500 trẻ em ở Iraq, ép tham gia đánh bom liều chết

VOV.VN- Các thành viên của IS mới đây đã bắt cóc 500 trẻ em tại 2 tỉnh Anbar và Diyala của nước này.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng
Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

Giả danh bác sĩ để lừa đảo 120 triệu đồng

VOV.VN -Giả danh là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của chị Trà My.

Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới
Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa bắt giữ 2 nhóm lừa đảo chuyên giả danh cán bộ công ty xổ số để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới

Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa bắt giữ 2 nhóm lừa đảo chuyên giả danh cán bộ công ty xổ số để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Giả danh vợ lãnh đạo gọi điện cho Chủ tịch tỉnh, lừa hơn tỉ đồng
Giả danh vợ lãnh đạo gọi điện cho Chủ tịch tỉnh, lừa hơn tỉ đồng

Nguyễn Thị Hằng (Nam Định) giả danh vợ lãnh đạo cấp cao gọi điện cho Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng xin gặp, sau đó lừa đảo của các nhà đầu tư hơn 1 tỉ đồng

Giả danh vợ lãnh đạo gọi điện cho Chủ tịch tỉnh, lừa hơn tỉ đồng

Giả danh vợ lãnh đạo gọi điện cho Chủ tịch tỉnh, lừa hơn tỉ đồng

Nguyễn Thị Hằng (Nam Định) giả danh vợ lãnh đạo cấp cao gọi điện cho Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng xin gặp, sau đó lừa đảo của các nhà đầu tư hơn 1 tỉ đồng

Giả danh cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, lĩnh 28 năm tù
Giả danh cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, lĩnh 28 năm tù

VOV.VN - “Nổ” là cháu của một lãnh đạo cấp cao ở Quốc hội, Bích lấy lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 6 tỷ đồng.  

Giả danh cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, lĩnh 28 năm tù

Giả danh cháu lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, lĩnh 28 năm tù

VOV.VN - “Nổ” là cháu của một lãnh đạo cấp cao ở Quốc hội, Bích lấy lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 6 tỷ đồng.  

Kẻ thư sinh giả danh cảnh sát, cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm
Kẻ thư sinh giả danh cảnh sát, cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm

Hiệp chuyên giả cảnh sát để cướp của và cưỡng hiếp gái đứng đường. Từng được biết đến là một thư sinh hiếu học nhưng Hiệp đã nảy sinh tư tưởng bệnh hoạn. 

Kẻ thư sinh giả danh cảnh sát, cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm

Kẻ thư sinh giả danh cảnh sát, cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm

Hiệp chuyên giả cảnh sát để cướp của và cưỡng hiếp gái đứng đường. Từng được biết đến là một thư sinh hiếu học nhưng Hiệp đã nảy sinh tư tưởng bệnh hoạn. 

Giả danh Chủ tịch tập đoàn lừa đảo tiền “xây dựng nông thôn mới“
Giả danh Chủ tịch tập đoàn lừa đảo tiền “xây dựng nông thôn mới“

Lợi dụng chủ trương về xây dựng nông thôn mới, Nguyễn Văn An đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các doanh nghiệp.

Giả danh Chủ tịch tập đoàn lừa đảo tiền “xây dựng nông thôn mới“

Giả danh Chủ tịch tập đoàn lừa đảo tiền “xây dựng nông thôn mới“

Lợi dụng chủ trương về xây dựng nông thôn mới, Nguyễn Văn An đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các doanh nghiệp.