IS bắt cóc 500 trẻ em ở Iraq, ép tham gia đánh bom liều chết

VOV.VN- Các thành viên của IS mới đây đã bắt cóc 500 trẻ em tại 2 tỉnh Anbar và Diyala của nước này.

Các quan chức tỉnh Anbar ngày 30/5 thông báo, chỉ trong hơn 1 tuần, IS đã thực hiện nhiều cuộc đột kích vào các thị trấn al-Rutbah, al-Qa’im, Anah và Rawa, bắt cóc khoảng 400 trẻ em.

Phiến quân IS (Ảnh Reuters)

Những nạn nhân bị bắt cóc này đã được đưa tới các căn cứ của IS ở nhiều nơi trên khắp đất nước Iraq và Syria, và đang được đào tạo để thực hiện các hành động khủng bố theo mệnh lệnh của IS.

Trong khi cảnh sát tỉnh Diyala cho biết, các tay súng IS cũng vừa bắt cóc khoảng 100 trẻ em ở tỉnh này để ép các em trở thành những kẻ đánh bom liều chết.

Một động thái tương tự do IS thực hiện cũng từng diễn ra trước đó hồi tháng 4 vừa qua. Các tay súng thánh chiến cực đoan IS đã tràn vào một số trường học ở các khu vực gồm al-Qayyarah, al-Shura, Badoush và al-Baaj ở thành phố Mosul miền Bắc Iraq.

Khoảng 120 học sinh đã bị IS bắt cóc tại thành phố này. Hiện chưa rõ số phận của những trẻ em bị bắt cóc nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thề trung thành với IS
Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thề trung thành với IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh của một nhóm phiến quân Hồi giáo khét tiếng tại miền Nam nước này.

Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thề trung thành với IS

Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân thề trung thành với IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Nga vừa tiêu diệt thủ lĩnh của một nhóm phiến quân Hồi giáo khét tiếng tại miền Nam nước này.

Phiến quân Hồi giáo nã đạn ở khu vực biên giới Saudi Arabia.
Phiến quân Hồi giáo nã đạn ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo đã nã đạn cối và bắn tên lửa Katyusha vào thành phố Najran, ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

Phiến quân Hồi giáo nã đạn ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

Phiến quân Hồi giáo nã đạn ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

VOV.VN - Các tay súng Hồi giáo đã nã đạn cối và bắn tên lửa Katyusha vào thành phố Najran, ở khu vực biên giới Saudi Arabia.

Thành phố cổ Palmyra của Syria rơi vào tay phiến quân IS
Thành phố cổ Palmyra của Syria rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Thành phố Palmyra có giá trị lớn về quân sự và văn hóa. Một quan chức Syria kêu gọi cả thế giới hay chung sức bảo vệ Palmyra.

Thành phố cổ Palmyra của Syria rơi vào tay phiến quân IS

Thành phố cổ Palmyra của Syria rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Thành phố Palmyra có giá trị lớn về quân sự và văn hóa. Một quan chức Syria kêu gọi cả thế giới hay chung sức bảo vệ Palmyra.

40 phiến quân Hồi giáo thiệt mạng trong cuộc không kích ở Syria
40 phiến quân Hồi giáo thiệt mạng trong cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Trong số phiến quân bị thiệt mạng, có 3 nhà lãnh đạo được cho là của liên minh các phe phái Hồi giáo tại Syria.

40 phiến quân Hồi giáo thiệt mạng trong cuộc không kích ở Syria

40 phiến quân Hồi giáo thiệt mạng trong cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Trong số phiến quân bị thiệt mạng, có 3 nhà lãnh đạo được cho là của liên minh các phe phái Hồi giáo tại Syria.

Palmyra thất thủ, phiến quân IS đang trên đà tiến tới thủ đô Syria
Palmyra thất thủ, phiến quân IS đang trên đà tiến tới thủ đô Syria

VOV.VN - Thủ đô Damascus và thành phố Homs của Syria đứng trước nguy cơ bị phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo tấn công.

Palmyra thất thủ, phiến quân IS đang trên đà tiến tới thủ đô Syria

Palmyra thất thủ, phiến quân IS đang trên đà tiến tới thủ đô Syria

VOV.VN - Thủ đô Damascus và thành phố Homs của Syria đứng trước nguy cơ bị phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo tấn công.

Nga viện trợ quân sự để Iraq thêm sức chống lại phiến quân IS
Nga viện trợ quân sự để Iraq thêm sức chống lại phiến quân IS

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định, Nga sẽ nỗ lực hết sức để giúp Iraq đánh bại IS.

Nga viện trợ quân sự để Iraq thêm sức chống lại phiến quân IS

Nga viện trợ quân sự để Iraq thêm sức chống lại phiến quân IS

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định, Nga sẽ nỗ lực hết sức để giúp Iraq đánh bại IS.