Sinh viên trộm 22 vụ bị sa lưới khi đang phá khóa cửa

VOV.VN - Đối tượng khai gây ra 22 vụ trộm đột nhập tại các cơ quan, công sở, trường học tại huyện Phúc Thọ, trị giá 300 triệu đồng trước khi bị bắt.

Sáng 28/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Giang (SN 1994; trú tại Ba Trại, Ba Vì) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại một số điểm Bưu điện văn hoá và trường học trên địa bàn huyện Phú Thọ bị kẻ gian đột nhập lấy linh kiện điện tử, trộm máy tính, máy in.

Đối tượng Đặng Hoàng Giang

Ngày 21/7, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã xác lập chuyên án và xác định đối tượng nghi vấn là Đặng Hoàng Giang (SN 1994, trú tại thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội), từ đó tổ chức lực lượng phối hợp Công an các xã, thị trấn tuần tra ban đêm để bắt giữ đối tượng.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 1h sáng 24/4, tổ công tác phát hiện Giang đột nhập vào trường THCS Võng Xuyên B trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đã bám sát và bắt được đối tượng khi hắn đang dùng công cụ cạy phá khóa cửa.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, Giang khai nhận từ năm 2018 đến nay đã gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản chủ yếu tại các điểm Bưu điện văn hóa và trường học trên địa bàn các quận, huyện như Ba Vì, Phúc Thọ, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm... với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.

Được biết, đối tượng hiện là sinh viên một Trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên