Tạm giữ 4 thanh niên chống đối cán bộ phòng dịch ở Quảng Ninh

VOV.VN - Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã lập biên bản, tạm giữ 4 thanh niên để điều tra làm rõ sự việc theo quy định của pháp luật.

Đêm qua (13/4), tại phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), một số đối tượng có hành vi chống đối, không hợp tác với cán bộ phòng dịch. Công an thị xã Quảng Yên đã lập biên bản, tạm giữ 4 thanh niên trên để điều tra làm rõ vụ việc. 

4 thanh niên này có thái độ không hợp tác và chống đối cán bộ Công an phường.

Tại khu vực Đình Cốc, phường Phong Cốc (thị xã Quảng Yên), 4 thanh niên (chưa rõ danh tính) lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và không đeo khẩu trang. Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng thuộc tổ tuần tra đêm đã tạm dừng phương tiện để kiểm tra. Sau đó, 4 thanh niên này có thái độ không hợp tác, và có hành vi đánh trả lại một cán bộ Công an phường. Công an thị xã Quảng Yên đã lập biên bản, tạm giữ 4 thanh niên trên để điều tra làm rõ sự việc theo quy định của pháp luật.

Ông Vũ Văn Huy, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, cho biết: "Cán bộ Công an bị các đối tượng đánh thương tích cũng không nặng, chỉ bị sái tay. Trong lúc anh em yêu cầu đưa các đối tượng về Công an phường để xử lý thì cũng có sự giằng kéo nhau, họ còn lăng mạ, xỉ nhục, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng là vừa đi liên hoan về. Các thanh niên này hộ khẩu đăng ký ở phường khác, đi qua phường Phong Cốc của chúng tôi.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên