Tạm giữ vợ chồng chuyên cho vay với lãi suất 180%/năm tại Bình Dương

VOV.VN -Cơ quan công an đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng bà Oanh đối với 2 người có liên quan với tổng số tiền cho vay là 655 triệu đồng.

Sáng nay (13/12), Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi 180%/năm. Hai đối tượng được xác định là Trần Thanh Hải (SN 1980) và Lê Thị Bé Oanh (SN 1982, vợ Hải) cùng sống ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. 

Đối tượng Oanh-Hải tại cơ quan công an  

Do có quan hệ quen biết với Oanh, bà Lý Tuyết Mai (SN 1964), trú tại phường Chánh Phú Hòa đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng Oanh. Đến đầu tháng 2/2019 do cần thêm tiền để kinh doanh, bà Mai nhờ một người bạn vay bà Oanh số tiền 600 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng, tương đương 180%/năm. Với số tiền vay là 600 triệu đồng, mỗi ngày bà Mai phải trả cho vợ chồng bà Oanh số tiền lãi là 3 triệu đồng.

Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 2/2019 đến đầu tháng 6/2019, bà Mai đã đóng lãi cho vợ chồng bà Oanh số tiền là 310 triệu đồng nhưng nợ gốc vẫn còn nguyên. Đến tháng 11/2019, do không thể tiếp tục trả lãi suất “cắt cổ”, bà Mai đã làm đơn trình báo công an.

Sau khi nhận được tố giác từ người dân, Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng xác minh và trong thời gian ngắn đã đưa hành vi phạm tội của hai vợ chồng Oanh - Hải ra ánh sáng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Hiện nay, cơ quan công an đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng bà Oanh đối với 2 người có liên quan với tổng số tiền cho vay là 655 triệu đồng, riêng số tiền lãi thu lợi bất chính trên 350 triệu đồng.

Công an thị xã Bến Cát cũng thông báo đến mọi người ai đã từng là nạn nhân của 2 đối tượng trên đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin để củng cố hồ sơ, chứng cứ điều tra, xử lý vụ việc cho vay với lãi suất “cắt cổ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bi kịch từ những đồng tiền đi "vay nặng lãi"
Bi kịch từ những đồng tiền đi "vay nặng lãi"

VOV.VN - Khi người vay tiền không trả được lãi, số tiền này sẽ được cộng vào tiền vay gốc và “con nợ” sẽ ngày càng lún sâu vào “vũng lầy nợ nần”.

Bi kịch từ những đồng tiền đi "vay nặng lãi"

Bi kịch từ những đồng tiền đi "vay nặng lãi"

VOV.VN - Khi người vay tiền không trả được lãi, số tiền này sẽ được cộng vào tiền vay gốc và “con nợ” sẽ ngày càng lún sâu vào “vũng lầy nợ nần”.

Bắt 6 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Bắt 6 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Trong 6 tháng, tổng số tiền mà nhóm Nghĩa thu lợi bất chính của 45 người vay tiền gần 120 triệu đồng.

Bắt 6 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Bắt 6 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Trong 6 tháng, tổng số tiền mà nhóm Nghĩa thu lợi bất chính của 45 người vay tiền gần 120 triệu đồng.

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi
Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

VOV.VN -Để đe dọa con nợ, đối tượng Tú còn có một quyển sổ chữa bệnh động kinh giả để đối phó với cơ quan pháp luật.  

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

Làm giả sổ “bệnh động kinh” để đối phó pháp luật khi cho vay nặng lãi

VOV.VN -Để đe dọa con nợ, đối tượng Tú còn có một quyển sổ chữa bệnh động kinh giả để đối phó với cơ quan pháp luật.