Thiếu niên nghi bị người tình đồng tính sát hại bằng xà beng

Cảnh sát điều tra nghi án chủ đầm tôm giết người tình đồng tính 16 tuổi bằng xà beng, sau đó uống thuốc sâu tự tử.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Tiền Giang cử trinh sát canh giữ người đàn ông 40 tuổi đang hôn mê sâu và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến Võ (16 tuổi, ngụ huyện Tân Phú Đông) tử vong.

Trưa một ngày trước, anh trai của Võ nhận được điện thoại của chủ vuông tôm là ông Trương (40 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông) với nội dung "đã đánh chết Võ".

Khi anh này chạy tới chòi canh tôm, nơi Võ làm thuê, thì thấy ông Trương nằm trên võng trong tình trạng sùi bọt mép, bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ. Còn Võ bất tỉnh dưới rạch của vuông tôm. Hai người được đưa đến bệnh viện nhưng Võ đã chết.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ cây xà beng dài khoảng 60 cm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Võ có nhiều vết thương do bị đánh, trong đó có một vết đánh vào đầu làm lún sọ.

Theo điều tra ban đầu, ông Trương thuê đất của gia đình Võ để canh tác nuôi tôm và thuê thiếu niên làm công. Sau này hai người có quan hệ đồng tính. Thời gian gần đây họ xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên