Thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao của nhóm người Trung Quốc ở TPHCM

VOV.VN - Nhóm này khai dùng mút cách âm, vây quanh các vách tường căn hộ để phục vụ quá trình thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo.

Công an vây ráp hang ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao người Trung Quốc: Sáng 12/6 Công an TPHCM cùng Công an quận 9 bất ngờ bao vây căn nhà số 251 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9 và đưa hơn 20 người quốc tịch Trung Quốc về trụ sở lấy lời khai, điều tra liên quan đến hoạt động lừa đảo công nghệ cao. 
Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều thiết bị máy móc điện tử, máy tính, điện thoại và nhiều vật dụng nghi được các đối tượng sử dụng để thực hiện các phi vụ lừa đảo, gồm: 26 máy tính bảng, 46 điện di dộng, 6 laptop, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường (còi hiệu, tiếng súng, nhạc lễ quân cảnh…), 5 bộ phát D- Com 4G, 8 bộ đàm liên lạc…
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã dùng mút cách âm, vây quanh các vách tường căn hộ để cách âm, phục vụ quá trình thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo.
Rượu vào, yêu râu xanh giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lộc Văn Hưởng  (SN 1988, trú tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.  Lộc Văn Hưởng khai, ngày 5/6, sau khi uống rượu, thấy bé gái đang chơi đùa ngoài sân, Hưởng nảy sinh ý định đồi bại nên đã đưa cháu bé vào trong nhà để thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, sau đó đe dọa cấm cháu bé nói cho người lớn biết chuyện.
Tử hình gã em rể đốt nhà khiến mẹ con chị vợ chết thảm: Ngày 12/6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Bạch Văn Kha (37 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) mức án tử hình về tội "Giết người". Mâu thuẫn với vợ, Kha cầm dao rượt chém vợ rồi phóng hỏa đốt nhà khiến chị vợ và đứa con 11 tháng tuổi của chị vợ chết cháy.
Được tha tù về, siêu lừa tiếp tục quay lại con đường cũ: TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Bạch Thị Phúc (SN 1957, trú tại Mông Hoá, Kỳ Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Phúc tự nhận có quan hệ có thể xin việc vào các ngành giáo dục, y tế trên địa bàn huyện, đã nhận số tiền hơn 1 tỷ đồng của 11 người, sau đó không xin việc và tiêu xài hết số tiền của các nạn nhân. 
Viện Kiểm sát bác đơn kháng cáo của Vũ "nhôm" và đồng phạm: Ngày 12/6, tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của Vũ “nhôm” và các đồng phạm trong vụ thâu tóm nhà đất công sản, đại diện VKS  đã bác đơn kháng cáo của Vũ nhôm và các đồng phạm. Theo đại diện VKS, các bị cáo phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, khó khắc phục hậu quả.
Mở lại phiên phúc thẩm vụ án sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Sáng 12/6, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở lại phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án sự cố chạy thận làm 9 người chết ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Phiên phúc thẩm được mở để xem xét kháng cáo của các bị cáo. Trong đơn kháng cáo của mình, Hoàng Công Lương xin giảm nhẹ hình phạt, thay vì "kêu oan" như những phiên xử trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án chạy thận: Hoàng Công Lương đi thẳng vào phòng xử phúc thẩm
Vụ án chạy thận: Hoàng Công Lương đi thẳng vào phòng xử phúc thẩm

VOV.VN - Đến sát giờ xử phúc thẩm vụ án chạy thận tại TAND tỉnh Hòa Bình, bị cáo Hoàng Công Lương đi thẳng vào phòng xét xử mà không cần kiểm tra thông tin.

Vụ án chạy thận: Hoàng Công Lương đi thẳng vào phòng xử phúc thẩm

Vụ án chạy thận: Hoàng Công Lương đi thẳng vào phòng xử phúc thẩm

VOV.VN - Đến sát giờ xử phúc thẩm vụ án chạy thận tại TAND tỉnh Hòa Bình, bị cáo Hoàng Công Lương đi thẳng vào phòng xét xử mà không cần kiểm tra thông tin.

Được tha tù về, siêu lừa tiếp tục quay lại con đường cũ
Được tha tù về, siêu lừa tiếp tục quay lại con đường cũ

VOV.VN - 2 lần bị đưa ra xét xử và kết án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "nữ quái" ở Hòa Bình vẫn chứng nào tật đấy, thậm chí còn thực hiện một phi vụ lớn hơn

Được tha tù về, siêu lừa tiếp tục quay lại con đường cũ

Được tha tù về, siêu lừa tiếp tục quay lại con đường cũ

VOV.VN - 2 lần bị đưa ra xét xử và kết án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "nữ quái" ở Hòa Bình vẫn chứng nào tật đấy, thậm chí còn thực hiện một phi vụ lớn hơn

Trao trả nạn nhân người Campuchia nghi bị lừa bán sang Trung Quốc
Trao trả nạn nhân người Campuchia nghi bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Nghe dụ dỗ của một người cùng quê đang sống tại Trung Quốc rủ sang lấy chồng, nạn nhân đã nhờ người đưa sang, nhưng lại bị lạc ở Lạng Sơn.

Trao trả nạn nhân người Campuchia nghi bị lừa bán sang Trung Quốc

Trao trả nạn nhân người Campuchia nghi bị lừa bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Nghe dụ dỗ của một người cùng quê đang sống tại Trung Quốc rủ sang lấy chồng, nạn nhân đã nhờ người đưa sang, nhưng lại bị lạc ở Lạng Sơn.

Công an vây ráp hang ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao người Trung Quốc
Công an vây ráp hang ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao người Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng công an đã kiểm tra hành chính, đồng thời tạm giữ, mời làm việc với hơn 20 người mang quốc tịch Trung Quốc. 

Công an vây ráp hang ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao người Trung Quốc

Công an vây ráp hang ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao người Trung Quốc

VOV.VN - Lực lượng công an đã kiểm tra hành chính, đồng thời tạm giữ, mời làm việc với hơn 20 người mang quốc tịch Trung Quốc. 

2 cựu Thứ trưởng Công an tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm công sản
2 cựu Thứ trưởng Công an tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm công sản

VOV.VN -VKSND Cấp cao cho rằng, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an là người có chức vụ cao nhưng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất công sản.

2 cựu Thứ trưởng Công an tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm công sản

2 cựu Thứ trưởng Công an tạo điều kiện cho Vũ “nhôm” thâu tóm công sản

VOV.VN -VKSND Cấp cao cho rằng, 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an là người có chức vụ cao nhưng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất công sản.

Rượu vào, yêu râu xanh giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi
Rượu vào, yêu râu xanh giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi

VOV.VN - Sau khi giao cấu với nạn nhân, hắn còn đe dọa cấm cháu bé nói cho người lớn biết.

Rượu vào, yêu râu xanh giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi

Rượu vào, yêu râu xanh giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi

VOV.VN - Sau khi giao cấu với nạn nhân, hắn còn đe dọa cấm cháu bé nói cho người lớn biết.