Thuê xe ôm thực hiện 108 vụ trộm két sắt

VOV.VN -Để thực hiện 108 vụ trộm, đối tượng Trịnh thuê xe ôm riêng và mang theo nhiều vật dụng đột nhập vào nhà dân để đục két sắt lấy đi cả tỷ đồng.

Chiều 30/9, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng ) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Trần Văn Trịnh (34 tuổi, trú xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) và Mã Văn Say (61 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Dụng cụ của Trịnh trong một vụ trộm két sắt  

Trước đó, ngày 24/9, Công an Lâm Đồng đã lập chuyên án và bắt Trịnh là nghi can chính thực hiện nhiều vụ trộm cắp két sắt tại các huyện như: Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng và Đơn Dương.

Đồng thời, ngay sau đó bắt thêm nghi can Say là đồng phạm thực hiện trộm cắp cùng Trịnh.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến nay, Trịnh thực hiện 108 vụ đột nhập vào các hộ dân đục két để lấy các tài sản như: Tiền, vàng và các tài sản khác có giá trị với ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh khai nhận thực hiện trót lọt 51 vụ tại huyện Lâm Hà và 41 vụ tại Di Linh (Lâm Đồng).

Theo đó, Trịnh thực hiện hành vi trộm cắp vào khoảng sáng khoảng 8-10 giờ, chiều khoảng 14-16 hằng ngày.

Sau khi theo dõi các hộ dân đi làm và lựa những nhà nằm sâu trong khu dân cư Trịnh sẽ thực hiện đột nhập vào cửa sau, đồng thời dùng các dụng cụ đục, dao, kéo để lấy tài sản trong két sắt, có ngày thực hiện cả 3-4 vụ.

Để thực hiện hành vi của mình, Trịnh đã thuê Nguyên để dùng phương tiện chở đi trộm cắp. Tuy nhiên, Nguyên bị ốm nên Trịnh đã thuê ông Say tiếp tục chở đi trộm.

Qua mỗi lần thực hiện xong hành vi trộm cắp, Trịnh trả cho ông Say 600.000 đến1 triệu đồng.

Sau khi chở Trịnh đến nơi, Trịnh vào rẫy cà phê để thay quần áo, mang bao tay và dùng dụng cụ để phá két sắt lấy tài sản, nếu nhà có camera giám sát, Trịnh lấy luôn đầu thu để đi tiêu huỷ.

Được biết Trịnh là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, toàn bộ tiền vàng lấy được Trịnh nướng vào các sòng bạc tại Bình Thuận, Đồng Nai, Đắk Lắk.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm truy đuổi tên trộm điện thoại ở TPHCM
Đặc nhiệm truy đuổi tên trộm điện thoại ở TPHCM

Thấy 2 đối tượng vào tiệm điện thoại rồi nhanh chóng bỏ chạy, các trinh sát đặc nhiệm lập tức phóng xe đuổi theo bắt gọn được một đối tượng cùng tang vật.

Đặc nhiệm truy đuổi tên trộm điện thoại ở TPHCM

Đặc nhiệm truy đuổi tên trộm điện thoại ở TPHCM

Thấy 2 đối tượng vào tiệm điện thoại rồi nhanh chóng bỏ chạy, các trinh sát đặc nhiệm lập tức phóng xe đuổi theo bắt gọn được một đối tượng cùng tang vật.

Truy bắt tên trộm đột nhập phòng trọ trộm xe máy qua camera an ninh
Truy bắt tên trộm đột nhập phòng trọ trộm xe máy qua camera an ninh

VOV.VN - Ngày 10/8, Công an phường Trường Thọ (Tp.HCM) cho biết đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để tiến hành truy bắt đối tượng đột nhập phòng trọ để trộm cắp tài sản…

Truy bắt tên trộm đột nhập phòng trọ trộm xe máy qua camera an ninh

Truy bắt tên trộm đột nhập phòng trọ trộm xe máy qua camera an ninh

VOV.VN - Ngày 10/8, Công an phường Trường Thọ (Tp.HCM) cho biết đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để tiến hành truy bắt đối tượng đột nhập phòng trọ để trộm cắp tài sản…

Đối tượng trộm xe máy dùng dao chống trả "hiệp sĩ"
Đối tượng trộm xe máy dùng dao chống trả "hiệp sĩ"

VOV.VN - Phát hiện có người truy bắt mình, tên trộm liền móc dao Thái lan rồi tấn công lại nhằm tẩu thoát.

Đối tượng trộm xe máy dùng dao chống trả "hiệp sĩ"

Đối tượng trộm xe máy dùng dao chống trả "hiệp sĩ"

VOV.VN - Phát hiện có người truy bắt mình, tên trộm liền móc dao Thái lan rồi tấn công lại nhằm tẩu thoát.

Triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp
Triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp

VOV.VN - Không nghề nghiệp, thích ăn chơi, các đối tượng thuê nhà trọ vừa để ở, vừa làm “căn cứ địa” để hoạt động trộm cắp.

Triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp

Triệt phá băng trộm cắp chuyên nghiệp

VOV.VN - Không nghề nghiệp, thích ăn chơi, các đối tượng thuê nhà trọ vừa để ở, vừa làm “căn cứ địa” để hoạt động trộm cắp.