Tin nóng trong ngày: Không thể tạm ứng tiền cho ông Huỳnh Văn Nén

VOV.VN - Bộ Tư pháp trả lời vấn đề về tạm ứng tiền bồi thường, bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng gian lận ở cây xăng… là tin nóng trong ngày.

Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Trần Việt Hưng trả lời tại buổi họp báo.

**Tại cuộc họp báo quý IV/2015 của Bộ Tư pháp diễn ra sáng 31/12, trả lời câu hỏi của báo chí về lá đơn đề nghị tạm ứng 1 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai của ông Huỳnh Văn Nén, ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) cho biết, Cục Bồi thường Nhà nước đã nhận được đơn đề nghị tạm ứng của ông Nén vào ngày 29/12.

Ông Hưng cho biết, theo quy định của Luật Bồi thường Nhà nước, cụ thể là Nghị định 71 của liên Bộ Tài chính và Tư pháp, không có quy định nào cho phép trước khi thụ lý hồ sơ cơ quan Nhà nước sẽ tạm ứng kinh phí cho người bị thiệt hại (Xem thêm).

Cây xăng ở Trần Khát Chân.

**Liên quan đến vụ cây xăng ở 436 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng) và Yên Viên (Gia Lâm) trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội gắn chip để gian lận khi bán xăng, sáng 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự thêm 4 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Lừa dối khách hàng"

Các đối tượng vừa bị bắt gồm: Hồ Trọng Tuấn, 42 tuổi, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Thị trường-Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội; Nguyễn Bá Tùng, 36 tuổi, trú ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội), nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trần Khắc Chân; Lê Đức Phong, 39 tuổi, trú ở phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội) và Ngô Đức Toàn, 36 tuổi, trú ở đường Tây Tựu, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội); trong đó, Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn là đối tượng sản xuất và bán chip điện tử (Xem thêm).

Trinh và Phượng tại phiên tòa

**Với thủ đoạn lừa đi xin việc, Lê Thị Trinh (SN 1997, khi phạm tội bị can 16 tuổi 7 tháng 3 ngày) trú tại thôn 6, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1995 tại xóm Đầm, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên) đã dụ dỗ các cô gái để lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm kiếm tiền tiêu xài (Xem thêm).

Bà Lữ Thị Miền 

** Ông Ngô Đức Thuận - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, Nghệ An xác nhận đã có ý kiến chỉ đạo công an huyện điều tra vụ việc và hiện công an tỉnh cũng đang phối hợp điều tra.

Trước đó, ông Vi Đức Hải (ngụ xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu) có đơn tố cáo cho biết ngày 16/12, bà Lữ Thị Miền (vợ ông Hải) đến nhà người thân vay mượn số tiền 493 triệu đồng để về mua trâu bò, làm kinh tế.

Trên đường về đến bản Na Cống, xã Châu Hoàn, bà Miền bị một nhóm năm công an viên xã Châu Hoàn và một cán bộ Công an huyện Quỳ Châu yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, sau đó đưa bà Miền về trụ sở UBND xã Châu Hoàn.

“Nhóm công an vu cho gia đình tôi làm việc mờ ám mới có được số tiền trên. Tại buổi làm việc, họ “xin” lại 90 triệu để bồi dưỡng và biếu cấp trên (Xem thêm).

Bị cáo hầu tòa sau 32 năm trốn truy nã. 

**TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Bảo Toàn (57 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) về hành vi giết người và cướp tài sản. 
Toàn là kẻ chủ mưu, trực tiếp cùng 2 em ruột giết chủ tiệm vàng và cướp tài sản xảy ra cách đây 32 năm.
Sau khi gây án, 2 em trai bị bắt giữ, Toàn bỏ trốn. Quá trình truy bắt, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án và bắt giữ đối với Toàn vào giữa năm 2015, sau khi trốn truy nã 32 năm. 
Khi đó, Toàn đổi tên là Sơn Quanh Tha, đang làm thuê tại trang trại cao su ở tỉnh Bình Phước (Xem thêm).

Nạn nhân tại bệnh viện

** Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đã bắt khẩn cấp Trịnh Dương Tiệp và Trịnh Dương Thắng (cùng trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) - hai nghi can bịt mặt đâm dao nhọn vào bắp tay em Hoàng Thị Duyên (12 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Anh  Xuân, huyện Nam Đàn) trong đêm Noel (24/12).

Bước đầu, Tiệp và Thắng khai đã bàn bạc nhau mang dao đi cướp tài sản trong đêm Noel. Tuy nhiên khi đi đến địa phận xã Nam Linh và Xuân Hòa gặp nhiều tổ công an và trung đội mạnh nên không thể ra tay.
Khi đi đến khu vực giếng Mui (giáp ranh giữa xã Nam Lĩnh và xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn), Tiệp đi xe máy, chở Thắng ngồi sau cầm dao gặp hai thiếu nữ đi xe đạp điện. Thắng rút dao dao đâm vào bắp tay em Duyên nhằm để cướp xe đạp điện và tài sản.

Tuy nhiên en Duyên bị đau và kêu lên khiến Tiệp và Thắng sợ người khác nghe thấy lao đến bắt nên đã không rút dao ra khỏi người nạn nhân nữa mà bỏ chạy. Được biết, Tiệp từng có một tiền án và Thắng đang nghiện ma túy (Xem thêm)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Tạm giữ 21 thanh niên gốc Phi ở TPHCM
Tin nóng trong ngày: Tạm giữ 21 thanh niên gốc Phi ở TPHCM

VOV.VN - Hàng trăm thanh niên gốc Phi bỏ chạy tán loạn khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng tạm giữ 21 người không có giấy tờ.

Tin nóng trong ngày: Tạm giữ 21 thanh niên gốc Phi ở TPHCM

Tin nóng trong ngày: Tạm giữ 21 thanh niên gốc Phi ở TPHCM

VOV.VN - Hàng trăm thanh niên gốc Phi bỏ chạy tán loạn khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính. Lực lượng chức năng tạm giữ 21 người không có giấy tờ.

Tin nóng trong ngày: Đòi tiền sửa xe không được, 2 người bị đâm chết
Tin nóng trong ngày: Đòi tiền sửa xe không được, 2 người bị đâm chết

VOV.VN -Dù người gây tai nạn đã nói không có tiền ngay để trả, nhưng nhóm Khoa, Hà, Đông vẫn lao vào đánh người, hậu quả 2 người tử vong, 1 bị thương nặng

Tin nóng trong ngày: Đòi tiền sửa xe không được, 2 người bị đâm chết

Tin nóng trong ngày: Đòi tiền sửa xe không được, 2 người bị đâm chết

VOV.VN -Dù người gây tai nạn đã nói không có tiền ngay để trả, nhưng nhóm Khoa, Hà, Đông vẫn lao vào đánh người, hậu quả 2 người tử vong, 1 bị thương nặng

Tin nóng trong ngày: Trộm nổ súng ở nhà Bí thư huyện ủy Đức Hòa
Tin nóng trong ngày: Trộm nổ súng ở nhà Bí thư huyện ủy Đức Hòa

VOV.VN - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An) Nguyễn Văn Út khẳng định vụ nổ súng ở nhà ông vào rạng sáng 30/12 là một vụ trộm.

Tin nóng trong ngày: Trộm nổ súng ở nhà Bí thư huyện ủy Đức Hòa

Tin nóng trong ngày: Trộm nổ súng ở nhà Bí thư huyện ủy Đức Hòa

VOV.VN - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An) Nguyễn Văn Út khẳng định vụ nổ súng ở nhà ông vào rạng sáng 30/12 là một vụ trộm.

Tin nóng trong ngày: Gặp mẹ, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc
Tin nóng trong ngày: Gặp mẹ, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc

VOV.VN - Ông Huỳnh Văn Nén xin tạm ứng 1 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc khi gặp mẹ… là tin nóng trong ngày.

Tin nóng trong ngày: Gặp mẹ, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc

Tin nóng trong ngày: Gặp mẹ, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc

VOV.VN - Ông Huỳnh Văn Nén xin tạm ứng 1 tỷ đồng tiền bồi thường oan sai, nghi phạm giết 6 người ở Bình Phước khóc khi gặp mẹ… là tin nóng trong ngày.