Tin nóng trong ngày: Nghi can câm điếc,sát hại bé gái 11 tuổi

VOV.VN - Công an Hải Phòng đã xác định được nghi phạm sát hại bé gái 11 tuổi. Khá bất ngờ khi nghi phạm là đối tượng bị câm điếc.

** Sáng 21/5, Trung tá Bùi Trung Thành - Trưởng Công an huyện Tiên Lãng cho biết, rạng sáng cùng ngày, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.Hải Phòng vừa triệu tập nghi can số 1 có liên quan đến vụ sát hại bé gái 11 tuổi vào tối 14/5 vừa qua.

Qua quá trình đấu tranh, sàng lọc, lấy lời khai của các đối tượng tình nghi, cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng thấy đối tượng khả nghi nhất là B.V.C (SN 1998, cũng trú tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, là người bị câm, điếc bẩm sinh).

Sau khi củng cố các tài liệu chứng cứ liên quan, rạng sáng 21/5, lực lượng phá án đã triệu tập, dẫn giải B.V.C đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

** Ngày 21/5, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 20/5. Vào thời điểm trên Hoàng Văn Nhật (SN 1989, trú tại xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) đã bất ngờ dùng dao đâm bố đẻ của mình là ông Hoàng Văn Châu (SN 1959).

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người lập tức đến hiện trường thì phát hiện ông Châu đã tử vong. Sau khi gây án Nhật cũng rời khỏi hiện trường chạy về phía khu công nghiệp Nam Cấm lẩn trốn.

** Ngày 15/4, TAND TP.Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm Tiêu Văn Luận (57 tuổi, ngụ khóm 6, phường 9, TP.Cà Mau) phạm tội “Mua dâm người chưa thành niên” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Lâm Thị Châu (40 tuổi) ngụ khóm 1, phường 1, TP.Cà Mau phạm tội “Môi giới mại dâm” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 255 Bộ luật Hình sự nhưng tuyên cả hai bị cáo trên đều được hưởng 3 năm án treo.Theo VKS, bản án của tòa sơ thẩm là vi phạm nghiêm trọng

Sau khi kiểm tra, Viện KSND TP.Cà Mau cho rằng, án sơ thẩm nhận định gia đình bị cáo Luận có công với nước (mẹ bị cáo trước ngày 30/4/1975 là giao liên, nuôi dưỡng cán bộ kháng chiến) là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là không có căn cứ.

**Tòa án Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án Môi giới mại dâm. Phiên tòa mở ra theo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt của Ph. (SN 1995, quê Điện Biên).

Ph. vốn là sinh viên năm thứ 3 của một trường cao đẳng ở Hà Nội. Tháng 6/2015, Ph. bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm.

Theo tài liệu tố tụng, chiều 29/6/2015, một nam thanh niên là khách quen gọi điện cho M. – chị gái của Ph. với yêu cầu cần hai chân dài để mua vui. M. gọi điện cho Ph. đồng thời bảo em gái rủ thêm bạn đi bán dâm cho khách. Một nữ sinh cùng phòng theo Ph. đi bán dâm.

Khuya cùng ngày, cả hai đón taxi đến một nhà nghỉ ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, sau khi chị gái của Ph. nhận 3,3 triệu đồng của khách thì cả hai lên nhận phòng. Khi Ph. và bạn cùng phòng đang mây mưa cùng khách mua dâm thì bị công an bắt quả tang.

**Anh em ca sĩ Quang Hà vừa nộp đơn đến phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và một số cơ quan công an liên quan tố cáo việc bị 2 đối tượng lừa đảo sang tên căn hộ có giá trị 4 tỷ đồng.

Người đứng đơn tố cáo là ông Nguyễn Phi Cường (tức Quang Cường, là anh trai cũng chính là quản lý của ca sĩ Quang Hà).

Ông Quang Cường chính là người đứng tên căn hộ ở lô B chung cư 43D, đường Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, là tài sản bị cho là lừa đảo.

Quang Hà và Quang Cường đều xác nhận, đó là tài sản của Quang Hà nhưng vì nam ca sĩ nhiều việc nên giao cho anh ruột đứng tên về mặt pháp lý.

Theo đó 2 người bị tố cáo có hành vi lừa đảo trong việc mua bán căn hộ là Trần Thanh H và Trần Quốc V, cùng quê quán Nam Định.

**Vào tháng 6/2015, thông qua mạng xã hội Zalo, Vũ Văn Hợi làm quen với chị Nguyễn Thị B. ở  huyện Kim Động.

Chỉ sau 10 ngày bằng những tin nhắn tán tỉnh, Hợi đã đến tận nhà chị B để gặp gỡ và tại đây hai người đã quan hệ tình dục với nhau. Hợi đã dùng điện thoại quay lại cảnh hai người ân ái.

Yêu nhau một thời gian, chị B phát hiện Hợi chưa ly hôn với vợ nên chị đã chủ động chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông này.

Hợi không đồng ý và để gây áp lực với chị B. Ngày 12/8, Hợi đã đăng clip hai người quan hệ tình dục lên mạng Youtube rồi gọi điện yêu cầu chị B phải đưa cho Hợi 20 triệu đồng thì mới gỡ bỏ đoạn video trên xuống.

Ngoài ra Hợi còn lập một tài khoản Facebook có tên “B.N” và lấy ảnh chị B làm ảnh đại diện, đăng các ảnh hình ảnh quan hệ tình dục giữa 2 người lên trang Facebook này với mục đích ép chị B phải gửi tiền theo yêu cầu của Hợi.

Công an huyện Kim Động đã triệu tập Vũ Văn Hợi lên làm việc và Hợi đã thừa nhận hành vi của mình.

Sau đó, do bố Hợi ốm nặng nên Công an huyện Kim Động đã tạo điều kiện cho Hợi được tại ngoại để chăm sóc bố.

Tuy nhiên lợi dụng điều đó, lấy lý do đi làm, Hợi đã bỏ trốn khỏi nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Kẻ cầm kéo đâm chết cha ruột nhận án tử
Tin nóng trong ngày: Kẻ cầm kéo đâm chết cha ruột nhận án tử

VOV.VN - Bực tức vì bị cha chửi mắng, Nam lao vào đánh cha rồi nhặt một cây kéo đâm nhiều nhát vào bụng, vai, đầu khiến nạn nhân tử vong.

Tin nóng trong ngày: Kẻ cầm kéo đâm chết cha ruột nhận án tử

Tin nóng trong ngày: Kẻ cầm kéo đâm chết cha ruột nhận án tử

VOV.VN - Bực tức vì bị cha chửi mắng, Nam lao vào đánh cha rồi nhặt một cây kéo đâm nhiều nhát vào bụng, vai, đầu khiến nạn nhân tử vong.

Tin nóng trong ngày: Nam thanh niên người đầy máu kêu cứu thảm thiết
Tin nóng trong ngày: Nam thanh niên người đầy máu kêu cứu thảm thiết

VOV.VN - 7h sáng 20/5, người dân ấp Thanh Thuận bàng hoàng chứng kiến nam thanh niên người đầy máu chạy ra khỏi một nhà nghỉ kêu cứu thảm thiết

Tin nóng trong ngày: Nam thanh niên người đầy máu kêu cứu thảm thiết

Tin nóng trong ngày: Nam thanh niên người đầy máu kêu cứu thảm thiết

VOV.VN - 7h sáng 20/5, người dân ấp Thanh Thuận bàng hoàng chứng kiến nam thanh niên người đầy máu chạy ra khỏi một nhà nghỉ kêu cứu thảm thiết

Tin nóng trong ngày: Giả danh công an nổ súng vào công an thật rồi bỏ chạy
Tin nóng trong ngày: Giả danh công an nổ súng vào công an thật rồi bỏ chạy

VOV.VN - Giả danh công an đang đi làm nhiệm vụ, bị yêu cầu về trụ sở, 2 đối tượng nổ súng chống trả lực lượng chức năng

Tin nóng trong ngày: Giả danh công an nổ súng vào công an thật rồi bỏ chạy

Tin nóng trong ngày: Giả danh công an nổ súng vào công an thật rồi bỏ chạy

VOV.VN - Giả danh công an đang đi làm nhiệm vụ, bị yêu cầu về trụ sở, 2 đối tượng nổ súng chống trả lực lượng chức năng

Tin nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường
Tin nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường

VOV.VN - Sau khi đâm chết vợ, Dâng chạy ra ngoài cánh đồng tự cứa vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bất thành

Tin nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường

Tin nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường

VOV.VN - Sau khi đâm chết vợ, Dâng chạy ra ngoài cánh đồng tự cứa vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bất thành