Tin nóng trong ngày: Trộm thuê chung cư cao cấp sống với người tình

VOV.VN -Siêu trộm khét tiếng Sài Gòn thuê căn hộ tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh sống chung với người tình và sử dụng ma túy tập thể.

** PC45 công an TP.HCM vừa bắt giữ băng siêu trộm của Trầm Nguyễn Thế Vinh (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Hồ Tứ Phương (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Hai siêu trộm khét tiếng này chuyên "cuỗm" những xe tay ga, xe mô tô phân khối lớn đắt tiền, hoặc trộm một lúc 5-7 xe gắn máy của những căn hộ có ngăn phòng cho thuê. Chúng thường gây án ở những quận trung tâm như quận 1, 3, Phú Nhuận….

Đến nay hai nghi can khai nhận thực hiện 8 vụ trộm chiếm đoạt 32 xe gắn máy và bán được khoảng 400 triệu đồng. Chúng còn thuê hẳn căn hộ tại chung cư cao cấp The Manor ở quận Bình Thạnh sống chung với người tình và sử dụng ma túy tập thể với nhau.

** Lê Thái Hòa (SN 1986), trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có quan hệ với chị A, tuy nhiên sau đó đã chia tay nên đã nảy sinh ý định trả thù người yêu. Khoảng tháng 6/2016, Hòa thuê đối tượng Bùi Đức Thịnh (SN 1989), trú tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp cận làm quen rồi vờ yêu chị A để quan hệ tình dục, rồi quay clip tống tiền nhằm mục đích trả thù. 

Nhận được clip, Hòa tiếp tục giả danh Thịnh và đe dọa sẽ đưa clip này lên mạng, nếu chị A mua lại clip với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do không có tiền nên chị A mới chuyển được 15 triệu đồng và trình báo Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn để bắt giữ đối tượng.

** Ngày 13/7, mở rộng điều tra vụ “cố ý làm trái” xảy ra tại Cty Lương thực Hậu Giang, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Thông (Phó tổng giám đốc Tổng Cty Lương thực miền Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Cty Lương thực Hậu Giang) và ông Đặng Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Cty Lương thực Hậu Giang) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Võ Thị Thu Hà (SN 1957, Giám đốc Cty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà - viết tắt là Cty Thu Hà) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

** Khoảng 20h ngày 9/7, Trần Văn Đạt (SN 1993) và anh trai là Trần Văn Đại (SN 1989, trú tại thôn 3, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) đi làm về thì gặp Nguyễn Tài Minh (SN 1998, trú cùng thôn) tại khu vực chợ xã Ea Kao. Trước đó, do bị Minh đe dọa chém nên khi thấy Minh đi một mình, anh em Đạt lao vào đánh tới tấp.

Sau đó, Minh gọi thêm đồng bọn mang theo hung khí tìm đến nhà Đạt để giải quyết mâu thuẫn. Khi Đạt vừa từ trong nhà đi ra thì bị nhóm Minh xông vào chém khiến Đạt gục ngay tại chỗ.

** Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc một cháu bé 15 tuổi mang thai nghi bị hiếp dâm, xảy ra tại xã Tam Cường (cùng huyện). Đối tượng nghi vấn là P.V.H. (44 tuổi, trú tại xã Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng), là bạn của bố cháu bé.

Theo gia đình nạn nhân, qua thăm khám dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, bác sỹ kết luận cháu C. đang mang thai 16 tuần tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê người tán tỉnh bạn gái cũ, quay clip nhạy cảm để tống tiền
Thuê người tán tỉnh bạn gái cũ, quay clip nhạy cảm để tống tiền

Trả thù người yêu cũ, Hòa thuê người tán tỉnh, dẫn dụ cô này vào nhà nghỉ quan hệ tình dục để quay clip tống tiền.  

Thuê người tán tỉnh bạn gái cũ, quay clip nhạy cảm để tống tiền

Thuê người tán tỉnh bạn gái cũ, quay clip nhạy cảm để tống tiền

Trả thù người yêu cũ, Hòa thuê người tán tỉnh, dẫn dụ cô này vào nhà nghỉ quan hệ tình dục để quay clip tống tiền.  

Phó công an xã bị đâm gục khi làm nhiệm vụ
Phó công an xã bị đâm gục khi làm nhiệm vụ

VOV.VN -Đang giải quyết vụ việc, bất ngờ Phó công an xã bị đối tượng dùng dao đâm gục tại chỗ.

Phó công an xã bị đâm gục khi làm nhiệm vụ

Phó công an xã bị đâm gục khi làm nhiệm vụ

VOV.VN -Đang giải quyết vụ việc, bất ngờ Phó công an xã bị đối tượng dùng dao đâm gục tại chỗ.

Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao chém nhiều người trên phố
Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao chém nhiều người trên phố

Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao đi dọc con phố Biệt Thự (TP Nha Trang) chém người khiến người dân được một phen hoảng hốt.

Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao chém nhiều người trên phố

Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao chém nhiều người trên phố

Nam thanh niên nghi ngáo đá cầm dao đi dọc con phố Biệt Thự (TP Nha Trang) chém người khiến người dân được một phen hoảng hốt.

Người giúp việc mang nhà gia chủ đi thế chấp lãnh 7 năm tù
Người giúp việc mang nhà gia chủ đi thế chấp lãnh 7 năm tù

Được "cậu ấm" thuê đóng giả gia chủ, vợ chồng người đàn bà 55 tuổi đã móc nối với người ngoài mang căn nhà đi thế chấp ngân hàng chiếm đoạt 4 tỷ đồng.

Người giúp việc mang nhà gia chủ đi thế chấp lãnh 7 năm tù

Người giúp việc mang nhà gia chủ đi thế chấp lãnh 7 năm tù

Được "cậu ấm" thuê đóng giả gia chủ, vợ chồng người đàn bà 55 tuổi đã móc nối với người ngoài mang căn nhà đi thế chấp ngân hàng chiếm đoạt 4 tỷ đồng.

Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm gục trước cổng nhà
Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm gục trước cổng nhà

Bực tức vì bị anh em Đạt đánh, Minh gọi thêm người mang theo hung khí đi trả thù khiến một người bị thương nặng.

Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm gục trước cổng nhà

Hỗn chiến trong đêm, một người bị đâm gục trước cổng nhà

Bực tức vì bị anh em Đạt đánh, Minh gọi thêm người mang theo hung khí đi trả thù khiến một người bị thương nặng.

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam
Khởi tố Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Ông Huỳnh Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Ông Huỳnh Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm 2016, tập trung phản biện vào các dự án Luật quan trọng
Năm 2016, tập trung phản biện vào các dự án Luật quan trọng

VOV.VN -Năm 2016, MTTQ Việt Nam tập trung phản biện vào các dự án Luật quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Năm 2016, tập trung phản biện vào các dự án Luật quan trọng

Năm 2016, tập trung phản biện vào các dự án Luật quan trọng

VOV.VN -Năm 2016, MTTQ Việt Nam tập trung phản biện vào các dự án Luật quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân